Nga thu hồi thông hành

của một linh mục người Ý

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nga thu hồi thông hành của một linh mục người Ý.

Milanô, Ý (Zenit 10/04/2002). Một linh mục Công giáo người Ý, làm việc tại Nga trong vòng 12 năm qua,  đã bị thu hồi thông hành tuần qua. Tuy nhiên nhà cầm quyền Nga không đưa ra bất cứ sự giải thích nào cả.

Cha Stefano Caprio, 42 tuổi, phóng viên của thông tấn xã Fides của bộ truyền giáo, đang làm việc như là một cha xứ, và giáo sư đại học tại nước Nga từ năm 1989. Ngài vừa trở về Ý thăm cha mẹ hôm thứ sáu (12/04/2002), và theo chương trình sẽ trở về lại Nga hôm thứ Ba (9/04/2002).

Bản tin được xác nhận bởi cha Igor Kovalevski, phát ngôn viên của tổng giáo phận Công giáo Moscowa. Các nguồn tin ngoại giao đều cho thấy rằng, tòa đại sứ Ý và khâm sứ tòa thánh tại Moscowa đã yêu cầu nhà cầm quyền Nga giải thích.

Cha Caprio nói cho tờ báo "Tương lai"  của Ý rằng , "thật sự, họ đã trục xuất tôi, nhưng đây là một hành động bất hợp pháp."

 


Back to Home Page