ÐHY Phanxicô Nguyễn Văn Thuận

kêu gọi sự tha thứ tại Thánh địa

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐHY Phanxicô Nguyễn Văn Thuận kêu gọi sự tha thứ tại Thánh địa.

Vatican (Zenit 10/04/2002) -  Trong cuộc phỏng vấn với nhật báo La Stampa, ÐHY Nguyễn văn Thuận, chủ tịch hội đồng tòa thánh "công lý và hòa bình" nói, tha thứ là chất xúc tác duy nhất cho hòa bình Trung đông, tuy nhiên "cả Israel lẫn Palestine dường như không sẵn sàng để thực hiện một việc như thế." Ngài nói, "Một điều  không thể thiếu được  là tôn giáo phải loại bỏ những sự diễn tả cực đoan;  Chỉ kỷ nguyên của sự cởi mở, phát triển và dung thứ,  mới có thể thực hiện được điều vừa nói."

ÐHY  tái xác nhận tính cách trung lập của tòa thánh đối với Israel và Palestine, và mô tả lập trường của Giáo hội  hệ tại  ở việc "lên án rỏ ràng chủ nghĩa khủng bố và lên án những điều kiện sống bi thảm áp đặt lên người dân Palestine". ÐHY còn nhận định thêm rằng: "Trả đũa làm tăng sự thù hận, và các cuộc tấn công tự sát gia tăng sự quân sự hóa tại lảnh thổ.  Về phần Israel, thì cần phải giữ  sự cân xứng  trong việc xử dụng những phương tiện hợp pháp để tự vệ."

Ngài nói tiếp, "Vết thương có thể được chữa lành nếu các cuộc thương lượng được tôn trọng. Các nghị quyết của Liên hiệp quốc phải được tôn trọng bởi cả hai phía. Nếu chỉ dừng lại hoàn toàn trên lý thuyết, thì sẽ có nguy cơ  gặp phải tình trạng vô chính phủ, nơi mà luật pháp được những người mạnh nhất  đề ra." ÐHY nói thêm, "tất cả chúng ta phải đóng một vai trò quan trọng, không chỉ những tổ chức quốc gia bên trên."

Cuối cùng, ngài kết luận, "tại  thánh địa, những người Kitô hữu có thể là cây cầu giữa người Hồi giáo và Do thái giáo, bởi vì họ chia sẻ cùng một ngôn ngữ và văn hóa với Hồi giáo, và truyền thống kinh thánh với Do thái giáo. Tất cả những thiên kiến chống Israel phải vượt qua trong giáo hội; Thật là một điều sai lầm để chỉ đứng về một phe  trong số hai phe đang chống nhau."

Thêm vào đó, ÐTC  kết thúc  buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư , ngày 10/04/2002, với lời yêu cầu  "hãy cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh địa".

Vatican (Zenit 10/04/2002) - ÐTC Gioan Phaolô II kêu gọi cầu nguyện cho sự thành công của những nổ lực hòa bình đang diễn ra tại Thánh địa. ÐTC  kết thúc  buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư , ngày 10/04/2002, với lời yêu cầu  anh chị em tín hữu hành hương đang tụ họp tại quảng trường thánh Phêrô , "hãy cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh địa." Ngài nói thêm, "Chúng ta hãy cầu xin Ðức mẹ Ðồng Trinh can thiệp cho sự thành công của những nổ lực đang được thực hiện bởi nhiều thành phần,  nhằm vượt qua hoàn cảnh bi thảm mà những người tại đó đang trải qua, những người đã bị đau khổ quá nhiều."

 


Back to Home Page