Vatican triệu tập các đại sứ Israel và hoa kỳ

để giải quyết khủng hoảng tại Bethlehem

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vatican triệu tập các đại sứ Israel và hoa kỳ để giải quyết khủng hoảng tại Bethlehem.

Vatican (AFP 3/04/2002) - Hôm thứ tư, mùng 3 tháng 4 năm 2002, người Phát ngôn Tòa Thánh cho biết  Vatican đã triệu tập các vị đại sứ Israel và  Hoa kỳ tại Tòa thánh và một vị đại diện của Ả rập để bàn thảo những đường lối nhằm chấm dứt bạo động chung quanh Bethlehem. Các cuộc họp hôm thứ ba (2/04/2002) và thứ Tư (3/04/2002) bàn  về "sự cần thiết để chấm dứt những hành động khủng bố bừa bãi chung quanh Bethelehem".

Người Kitô sùng kính Bethlehem vì là nơi chúa Giêsu sinh ra.

Tiến sĩ Navaro Valls nói, Bộ trưởng ngoại giao Tòa thánh, ÐTGM Jean-Luis Tauran đã tổ chức các cuộc nói chuyện hôm thứ Ba (2/04/2002) với đại sứ Israel, ông Yosef Neville Lamdan, và gặp đại sứ Hoa kỳ, ông Jim Nicholson, cũng như một đại diện của tổ chức Ả rập hôm thứ Tư (3/04/2002).

ÐTGM Lauran tái xác định việc lên án của tòa thánh về khủng bố, kêu gọi hãy chấm dứt việc nhục mạ người dân Palestine, và cả hai phe của cuộc xung đột hãy tôn trọng nghị quyết sau cùng của Liên hiệp quốc.

Ngài cũng nhắc cho các thành phần tham chiến về bổn phận của họ trong việc bảo vệ các nơi thánh  trong vùng,  được tôn kính bởi ba tôn giáo.

Các cuộc họp tại Vatican theo sau chiến dịch hôm thứ ba (2/04/2002) về một đường lối ngoại giao được xúc tiến bởi ÐTC Gioan Phaolô II nhằm chấm dứt việc leo thang xung đột tại Trung Ðông.

Các Phái đoàn đại diện Vatican tại Trung đông, Washington và Brussels đã được chỉ thị để tìm "những sáng kiến ngọai giao."

Nghị quyết 1042 của hội đồng bảo an Liên hiệp quốc được thông qua hôm thứ Bảy (30/03/2002) kêu gọi cả hai phe "hãy ngưng bắn ngay lập tức" và "quân đội Israel hãy rút lui ra khỏi các thành phố Palestine, bao gồm Ramalah."

 


Back to Home Page