Tổng thống Tiệp khắc

sẽ triều yết Ðức Thánh Cha

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tổng thống Tiệp khắc sẽ triều yết Ðức Thánh Cha.

Vatican (VietCatholic News - Tuesday 2/04/2002) - Tổng thống Tiệp khắc, ông Vaclav Havel, sẽ được Ðức Thánh Cha tiếp kiến vào thứ Bẩy 6/04/2002.

Ðây là cuộc gặp gỡ lần thứ sáu giữa Ðức Thánh Cha và ông Havel. Ông Havel đã gặp Ðức Thánh Cha lần đầu tiên vào tháng 4 năm 1990 - trước khi ông được bầu làm tổng thống cộng hòa Tiệp khắc,  sau cuộc "Cách Mạng Nhung êm thắm" lật đổ chế độ cộng sản. Sau đó, ông Havel cũng đã đến Rôma 2 lần, một lần tại Vatican và một lần Ðức Thánh Cha tiếp ông, tại  tại trú sở mùa hè của ngài ở Castelgandalfo.

Ðức Thánh Cha cũng đã sang thăm Tiệp khắc và đã gặp ông Havel 2 lần tại đó.

Trong cuộc phỏng vấn được đăng tải hôm 2/04/2002 trên nhật báo Ý,  Tờ "Cộng Hòa",  ông Havel nhận định là quan hệ giữa Tòa Thánh và quốc gia ông là "xuất sắc" và ông thường dựa vào các lời khuyên của Ðức Thánh Cha trong những lúc khác nhau của cuộc đời chính trị. Ông nói "Ðức Thánh Cha đã trở nên như cha giải tội cho tôi vậy, mặc dù tôi không dám tự nhận mình là người Công Giáo rất sốt sắng".

 


Back to Home Page