Một nhà lãnh đạo

giáo hội Công Giáo Philippines  kêu gọi

sa thải những linh mục bị bệnh ấu dâm

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Một nhà lãnh đạo giáo hội Công Giáo Philippines  kêu gọi sa thải những linh mục bị bệnh ấu dâm.

Manila (AFP 2/04/2002) - Một nhà lãnh đạo cao cấp của giáo hội Công Giáo Philippines kêu gọi hôm thứ ba (2/04/2002) hãy sa thải tất cả các linh mục bị bệnh "ấu dâm" và hãy kiểm tra chặt chẽ hơn để tránh những người này lãnh chức linh mục. ÐTGM Oscar Cruz, thuộc hội đồng giám mục Công giáo Philippines, nói trong một thông báo, rằng "giải pháp cần có  đối với linh mục bị bệnh ấu dâm rất rõ; họ phải bị sa thải ra khỏi hàng ngũ các linh mục."

Giáo hội Philippines đang theo dõi những vụ tai tiếng liên quan đến việc xâm phạm tính dục trẻ em của các linh mục tại Hoa kỳ.

ÐTGM Cruz nói, ngài lo lắng rằng, những người xâm phạm tính dục trẻ em tại Philippines, có thể sẽ không bị khám phá ra, trước khi những người này được chịu chức và nói thêm rằng, "các cuộc trắc nghiệm tâm lý là việc cấp bách cho các chủng sinh."

Ngài nói, thật là một việc "nhục nhã và tai tiếng" nếu bất cẩn để những người này được chịu chức linh mục, ngài nói thêm, mặc dầu hiện nay "một cách chắc chắn rằng, vẫn chưa có linh mục mang bệnh này trong hàng ngũ linh mục Philippines."

Ngài cũng diễn tả sự  tin tưởng vào tương lai của giáo hội, ngài nói, "tôi không lo lắng về tương lai của Giáo hội;  tôi rất  xác tín rằng Giáo hội vẫn sẽ tồn tại sau khi nhiều thế hệ qua đi."

 


Back to Home Page