Tổng thống Hoa kỳ ông George W. Bush

thúc giục ông Arafat hãy lên án khủng bố

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tổng thống Hoa kỳ ông George W. Bush thúc giục ông Arafat hãy lên án khủng bố.

Washinton (AFP 1/04/2002). Tổng thống Hoa kỳ ông Gorge W. Bush thúc giục chủ tịch Palestine, ông Arafat,  hãy lên án khủng bố tại Trung đông và chấp nhận chương trình hòa bình của Hoa kỳ để đạt đến việc ngưng bắn. Ông nói, "Tôi muốn nhìn thấy chủ tịch Arafat lên án các hoạt động khủng bố đang xảy ra." Ám chỉ đến các cuộc "tấn công thường xuyên", ông nói, "sẽ không bao giờ có hòa bình bao lâu còn bạo động, và tất cả chúng ta phải chiến đấu chống lại bạo động."

Nhiều cuộc biểu tình bạo động trên đường phố đã bùng lên tại các nước Ả rập hôm thứ hai (1/04/2002) để phản đối  việc Israel vây hãm người Palestine và bố ráp ông Arafat tại thành phố Ramalah, tại vùng Tây ngạn.

Nguồn tin an ninh của Palestine cho biết, xe tăng của Israel đã tiến vào thành phố tự trị Tulkarem tại phía bắc của vùng Tây ngạn hôm thứ hai (1/04/2002), trước khi họ rút lui ba tiếng đồng hồ sau đó. Hôm thứ sáu (29/03/2002) quân độ Israel đã chiếm đóng Ramallah, và bao vây bộ chỉ huy của ông Arafat và hôm chúa Nhật (31/04/2002) quân đội Isarel cũng đã tiến vào Qalqiliya.

Ông Bush nói, "Chúng tôi có chương trình dẫn đến hòa bình." Ám chỉ đến những sự sắp xếp được đề nghị bởi giám đốc CIA, ông George Tenet, nhằm để đạt đến cuộc ngưng bắn, để dọn đường cho một chương trình hòa bình rộng lớn hơn được soạn thảo bởi cựu nghị sĩ Hoa kỳ ông George Mitchell, được biết đến với tên "chương trình Mitchell."

Ông Bush nói, "Cả hai bên đã đồng ý chương trình này, chúng tôi thúc giục các thành phần" hãy thi hành chương trình của ông Tenet "để chúng ta có thể mang lại .. .  nghị quyết hòa bình đối với một vấn đề đang ảnh hưỡng đến sự sống của người Palestine cũng như người dân Israel. Ðang gây cho nhiều người vô tội trong vùng phải chịu đau khổ do các cuộc bạo động và giết người điên rồ." Ông Bush nói thêm rằng, "tôi nghĩ thật quan trọng rằng thủ tướng Israel nên chừa một con đường,  để mở cửa cho  hòa bình. Tôi hi vọng rằng cộng đồng thế giới sẽ tiếp tục  lên án khủng bố. Thật cần thiết cho nền hòa bình trong vùng và cho thế giới, rằng chúng  ta  phơi bày các hoạt động khủng bố,  và lên án các hoạt động này. Hành động của những người mang bom tự sát, nhân danh tôn giáo, chỉ là khủng bố." Ông nói, "Thế giới tự do, thế giới văn minh phải đoàn kết để chấm dứt những loại hoạt động kiểu  này nếu chúng ta kỳ vọng để có hòa bình và nghị quyết tại Trung đông."

Ngay sau khi ông Bush nói, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại phía tây Jerusalem đã làm cho ba người bị thương.

Năm vụ mang bom tự sát đã diễn ra tại Israel trong vòng  năm ngày trước đó đã làm gia tăng cường độ các cuộc đáp trả của Israel, những hành động đã gây ra nhiều sự chỉ trích. Ðảng dân chủ đối lập tại thượng viện nói vào cuối tuần qua rằng, ông Bush phải làm nhiều hơn nữa.

Phát ngôn nhân tòa bạch ốc, ông Ari Fleischer nói "tổng thống Bush không thể được hiểu sai lầm là thiếu cố gắng." Ông nói thêm, "Tổng thống vẫn giữ xác tín sâu xa trong việc tìm kiếm con đường hòa bình và đó là lý do tại sao tướng Zini vẫn còn ở đó."

 


Back to Home Page