Khóa tu đức dành cho

Linh mục, tu sĩ, Chủng sinh Việt Nam

tại Tagaytay, Philippines

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Khóa tu đức dành cho Linh mục, tu sĩ, Chủng sinh Việt Nam tại Tagaytay, Philippines.

Tagaytay, Philippines (RVA 1/04/2002). Tuần tu đức dành liên tu sĩ được tổ chứa tại Tagaytay, Philippines đã được bắt đầu bằng thánh lễ khai mạc do ÐÔ Phêrô Nguyễn văn Tài chủ tế cùng với các linh mục tham dự tuần tu đức cùng đồng tế vào tối thứ Hai (1/04/2002) tại chủng viện dòng Ngôi lời, thành phố Tagaytay, nằm cách Manila 70 cây số.

Tuần tu đức được tổ chức với sự phối họp của Ban điều hành linh mục tu sĩ chủng sinh tại Philippines và văn phòng phối kết Việt nam hải ngoại tại Roma với chủ đề: "Sống Ðức Tin noi Gương Mẹ Maria."

Các chia sẻ của hai ngày đầu của tuần tu đức  do ÐÔ Phêrô Nguyễn văn Tài, giám đốc chương trình của đài phát thánh chân lý Á châu, trình bày.

Chủ đề của  hai  ngày kế tiếp sẽ do ÐÔ Ðinh đức Ðạo, chủ tịch Văn phòng Phối kết Việt nam Hải ngoại tại Roma trình bày.

Ngoài ra các bài giảng của mỗi thánh lễ đều trình bày những chủ đề chuyện biệt như ơn gọi, sự hiệp nhất, truyền giáo, các tu sĩ đã qua đời.

Trong bài giảng thánh lễ khai mạc, ÐÔ Phêrô Nguyễn văn Tài nói, "chúng ta hãy quên đi tất cả những lo lắng của việc học hành của  những bài luận án  để củng tìm đến sống trong an bình với Chúa Kitô phục sinh".

Trong thánh lễ thứ hai của tuần tu đức, cha chủ tịch chia sẽ với anh chị em tu sĩ về lời gọi nên thánh của Chúa Kitô. Ngài đưa ra câu hỏi, "Thiên chúa đã mời gọi chúng ta nên thánh tại sao chúng ta không thể nên thánh được?"

Bài chia sẻ đầu tiên của tuần tu đức do ÐÔ Phêrô Nguyễn văn Tài trình bày tập trung trên chủ đề "sống tự tin" bởi vì "sống tự tin là một thái độ sống diễn tả một phán đoán tích cực của đương sự về chính mình. Ðây là điều căn bản cần có, để phát triển nhân cách của mình, và nhất là để sống an vui."

Khoảng 54 linh mục tu sĩ chủng sinh đang tham gia tuần tu đức. Mọi chi phí được Văn phòng Phối kết Việt Nam hải ngoại  và Các Ân Nhân, đài thọ.

 


Back to Home Page