Ðức Alexis đệ nhị

Giáo chủ Chính Thống Nga gửi  điện văn

chúc mừng ÐTC Gioan Phaolô II

nhân dịp Lễ Phục Sinh

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Alexis đệ nhị, Giáo chủ Chính Thống Nga, gửi  điện văn chúc mừng ÐTC Gioan Phaolô II nhân dịp Lễ Phục Sinh.

Tin Moscowa - 31/03/2002.  Nhật báo "Tương Lai", Avvenire ( 31.3.2002) loan tin: Trong dịp Lễ Phục sinh, Ðức Alexis đệ nhị, Giáo chủ Giáo hội chính thống Nga  đã gửi điện văn chúc mừng ÐTC Gioan Phaolô II. Cử chỉ này được giải thích như sự tan giá, sau những phản ứng mạnh mẽ về việc cất nhắc bốn Giáo hạt quản nhiệm Tông Tòa tại Nga lên bậc các giáo phận chính thức. Ðây cũng là điện văn phúc đáp điện văn chúc mừng của ÐTC gửi cho Ðức Giáo chủ nhân dịp mừng thượng thọ cách đây ít tuần.

Lễ Phục sinh của Giáo hội chính thống được cử hành vào đầu Tháng 5 tới đây. Tuy vậy, Ðức Cha Tadeuz Kondrusiewicz, TGM Moscowa, đã gửi "lời chúc mừng huynh đệ" đến Ðức Giáo chủ. Theo Radio "Eco di Moscowa" (tiếng vọng của Moscowa), trong điện văn gủi cho Ðức Gioan Phaolô II, Giáo chủ Alexis nhấn mạnh đến sự quan trọng của việc cầu nguyện. Trái lại, trong điện văn chúc mùng Lễ Phục sinh gửi tới Ðức Giáo chủ, Ðức Cha Tadeuz Kondrusiewicz nhấn mạnh rằng: "Việc bình thường hóa các cơ cấu Công Giáo tại Nga là một dấu hiệu khác nữa của cuộc phục sinh của Chúa Kitô". Trước những phản ứng kịch liệt và đe dọa gián đoạn mọi cuộc đối thoại với Roma về việc cất nhắc bốn Giáo hạt lên Giáo phận chính thức (Moscowa, Saratov, Novosibirsk và Ikutsk) Vatican trả lời: đây là  do sự cần thiết của mục vụ. Hơn nữa các giáo phận này đã có từ những thập niên đầu tiên của thế kỷ XIX; đây không phải là một mới lạ. Ðàng khác, việc thiết lập này đã được Chính phủ Nga chấp thuận và cũng được loan báo trước cho Tòa Giáo chủ Moscowa.

 


Back to Home Page