ÐTC chấp nhận đơn xin từ chức

của ÐHY Bernard Francis Law

TGM Giáo phận Boston (Hoa kỳ)

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC chấp nhận đơn xin từ chức của ÐHY Bernard Francis Law, TGM Giáo phận Boston (Hoa kỳ).

(Radio Veritas Asia - 18/12/2002) - Nhật báo "Quan Sát Viên Roma" (L'Osservatore Romano), cơ quan bán chính thức Tòa Thánh, số ra ngày 14/12/2002, loan tin: ÐTC đã chấp nhận đơn xin từ chức của ÐHY Bernard Francis Law, TGM giáo phận Boston, bên Hoa kỳ, theo khoản 401, triệt 2, của Bộ Giáo luật.

Khoản giáo luật 401 này nói đến việc từ chức của một giám mục giáo phận có thể xẩy ra trong hai trường hợp sau đây: triệt 1, khi vị này đến tuổi hồi hưu (tròn 75 tuổi) và triệt 2, khi không thể cai trị giáo phận được nữa, vì lý do sức khỏe hoặc vì lý do khác không cho phép tiếp tục chức vụ của vị chủ chăn. Ðây là trường hợp của ÐHY Law.

Trong đơn xin từ chức,  chính ÐHY cũng nêu rõ lý do về quyết định của ngài, một quyết định đầy đau thương. Ngài viết: "Hoàn cảnh riêng biệt của lúc này khuyến khích sự ra đi cách thầm lặng; xin anh chị em vui lòng nhớ đến tôi trong lời cầu nguyện của anh chị em".

Ðây là một quyết định đã được chờ đợi. Với việc từ chức của ÐHY, một trong các giai đoạn khó khăn của Giáo hội Công giáo Hoa kỳ nói chung và của Giáo phận Boston nói riêng kết thúc. Giáo hội này từ lâu bị tố cáo về những vụ lạm dụng dục tính của các trẻ em, do bởi một số linh mục. Trường hợp nặng nề hơn cả xẩy ra trong giáo phận Boston. ÐHY Law bị tố cáo, vì đã quá dung thứ cho linh mục John Geoghan, người đã gây nên gương mù trong 18 năm. Thay vì huyền chức vụ và xử thẳng ngặt ngay từ ban đầu, ÐHY đã di chuyển linh mục này đến các giáo xứ khác nhau. Tật xấu này càng lan rộng. Báo chí làm rùm beeng. Giáo phận phải bồi thường một số tiền lớn cho các nạn nhân.

Tháng tư năm 2002, trong hai ngày 23 và 24, Ban Thuờng vụ HÐGM Hoa kỳ và 13 Hồng Y Hoa kỳ  trong nước hoặc làm việc tại Giáo Triều Roma,  đã được mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh tại Vatican, để cùng với ÐTC và Tòa Thánh, đưa ra những biện pháp ngăn chặn những vụ tai tiếng và tìm cách lấy lại uy tín của Giáo hội Công giáo Hoa kỳ.Trong dịp này, ÐTC đã có những lời rất thẳng ngặt. Ngài nói: "Không có chỗ trong Hàng giáo sĩ và trong đời sống tu dòng, cho những ai có thể gây hại cho giới trẻ".

Trong khóa họp khoáng đại hằng năm của HÐGM Hoa kỳ tại Dallas (bang Texas) từ 13 đến 15 tháng 6 năm 2002, với sự tham dự của 278 vị chủ chăn toàn Giáo hội Hoa kỳ, có một số đông nạn nhân hiện diện đã nói lên chứng tá của họ trước mặt các giám mục. Trong ngày bế mạc, HÐGM đã chấp thuận Nội qui và 13  luật lệ,  để đệ trình Tòa Thánh cứu xét và châu phê.

Ngày 18 tháng 6/2002, Tòa Thánh trả lời: Văn kiện của HÐGM Hoa kỳ cần được duyệt lại. Ðồng thời Tòa Thánh thiết lập một Uûy ban để cứu xét lại Nội qui và 13 luật lệ , liên hệ đến những vụ linh mục lạm dụng dục tính trẻ em.

Ngày 14 tháng 11 vừa qua, tại Washington, các Luật lệ và Nội qui về đề phòng và về việc giải quyết những trường hợp lạm dụng dục tính trẻ em, được chấp thuận dứt khoát. Ðây là một trong các mới lạ: giám mục có thể "treo chén" (cấm thi hành chức vụ) một linh mục bị nghi ngờ về những vụ lạm dụng, cả trước khi bắt đầu vụ xử, miễn là trước đó đã có những vụ điều tra cẩn thận.

ÐHY Law đã quyết định từ chức ngay trong Khóa họp khoáng đại của HÐGM tại Dallas, nhưng các giám mục xin ngài hoãn lại cho đến lúc nào báo chí yên lặng hơn. Nhưng báo chí vẫn tiếp tục phanh phui và có những cuộc biểu tình trước Tòa Tổng giám mục làm áp lực, yêu cầu ÐHY ra đi.

Trong thư từ chức, ÐHY tuyên bố: "Tôi ra đi với hy vọng này là cử chỉ của tôi có thể giúp Giáo hội và Giáo phận Boston tìm lại được sự hòa giải và hiệp nhất. Ðồng thời tôi cũng xin lỗi tất cả những ai đã chịu đau khổ vì những thiếu sót và sai lầm của tôi".

Trong một bản thông cáo khác công bố sau khi đã được ÐTC chấp nhận việc từ chức, ÐHY Law viết: "Tôi biết ơn sâu xa ÐTC đã chấp nhận việc từ chức của tôi. Lời cầu nguyện sốt sắng của tôi là hành động này có thể giúp giáo phận Boston lấy lại được sự lành mạnh, sự hòa giải và hiệp nhất rất cần thiết và hết sức mong đợi trong lúc này".

ÐHY ngỏ lời riêng với các linh mục, tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân mà ngài đã được đặc ân làm việc chung để chu toàn sứ mệnh của Giáo hội: "tôi xin biểu lộ lòng biết ơn sâu xa của tôi. Lòng biết ơn này  cũng được gửi tới tất cả những ai đã làm việc để phục vụ công ích và "tất những ai,  gồm cả các cộng đồng đại kết, Do thái, và các tôn giáo khác, cũng như chính quyền và xã hội dân sự".

Trước vụ từ chức của ÐHY Bernard Francis Law, ÐHY William Keeler, TGM Baltimore, tuyên bố. "Tôi xin hiệp ý với ÐHY Law trong lời cầu nguyện, để hành động này đưa đến việc khởi sự một con đường lành mạnh và hòa giải. Tôi hy vọng rằng: Giáo hội Hoa kỳ có thể tìm lại được sự bình thản và tín nhiệm của các tín hữu mình, bằng việc vượt qua khỏi những gương mù đã đánh dấu Giáo hội chúng ta từ 12 tháng qua".

Trong bài phỏng vấn dành cho nhật báo Công giáo Italia, tờ "Tương Lai" (Avvenire) số ra ngày 14/12/2002, ÐHY Keeler nhấn mạnh đến sự lạc quan đối với tất cả những gì liên hệ đến tương lai của Giáo hội Hoa kỳ và các vị chủ chăn của Giáo hội này. Ngài nói: "Trong lúc này đây tâm hồn chúng tôi nặng chĩu bởi những nỗi đau buồn, nhưng tôi cầu xin để chúng tôi biết tỉnh thức lại, ngõ hầu tương lai được củng cố với niềm hy vọng mới".

ÐHY Edward Egan, TGM New York, bảo đảm với ÐHY Law và Cộng đồng Công giáo Boston lời cầu nguyện của ngài, để xin Chúa giúp vượt qua giờ phút khó khăn này.

Ðức Cha Wilton Gregory, chủ tịch HÐGM Hoa kỳ, cũng bảo đảm lời cầu nugiện của ngài cho ÐHY Law, vị chủ chăn trong 30 năm đã phục vụ Cộng đồng Công giáo trong chức vụ Giám mục, rồi trong chức vụ Hồng Y. Ngài tuyên bố: "ÐHY Law đã đóng góp sâu xa và lón lao vào HÐGM Hoa kỳ.

Tại nhiều nơi trong thế giới công giáo Hoa kỳ, việc từ chức của ÐHY được coi là một cử chỉ rất ý nghĩa và được coi là một bước tiến theo đúng hướng, để đem lại tính cách đáng tin cậy cho Giáo hội, đã bị tổn thương nhiều bởi những gương mù của một thiểu số linh mục, và được báo chí làm rùm beeng từ nhiều tháng  nay.

Cha Thomas J. Reese, giám đốc tạp chí "America" của các Cha Dòng Tên Hoa kỳ, nhấn mạnh: "Việc từ chức của ÐHY Law cho thấy rằng: Giáo hội công nhận rằng: những làm dụng dục tính của trẻ em do bởi các linh mục,  là điều nặng nề và ghê tởm như thế nào". Nghĩ đến tương lai của Tổng giáo phận Boston, Cha đặt câu hỏi: Boston làm cách nào để ra khỏi giờ phút tế nhị này? Cha trả lời: "Ðối với vị kế nghiệp ÐHY Law, Tòa Thánh cần chỉ định một vị nào có uy tín ngay ở Boston, uy tín nơi các linh mục cũng như nơi các tín hữu và nơi các phương tiện truyền thông xã hội, vị nào được công nhận là có khả năng điều hành cơn khủng hoảng qua đi nhanh chóng và theo đúng đường hướng".

Trong lúc này - theo tin của nhật báo "Tương Lai",  ÐTC đã bổ nhiệm Ðức Cha Richard Gérard Lennon, 55 tuổi, Giám mục phụ phá Boston, làm Giám quản Tông tòa.

Trong Giáo hội Công giáo Hoa kỳ, mọi người đều ý thức rằng: những thiệt hại, những vụ tố cáo, những tranh luận và lên án không thể không biết đến hay có thể xóa đi được trong chốc lát. Nhưng mọi người cũng nuôi dưỡng ước mong này là những điều đó biểu lộ ý chí cương quyết tiến tới và lật một trang sử mới, ý thức mạnh mẽ về trách nhiệm, như ÐHY Keeler tuyên bố: "Chúng ta phải kiên nhẫn trong hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn".

ÐHY Bernard Francis Law sinh năm 1931, thụ phong linh mục năm 1961, được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Springfied -Cape Girardeau năm 1973; thăng TGM Boston năm 1984 và Hồng Y ngày 25/05/1985.

Ngài là một trong các Hồng Y nổi tiếng và có uy tín tại Hoa kỳ và trong Giáo hội Công giáo. Ngài đã viếng thăm Việt nam và được đón tiếp long trọng về phía Nhà Nước cũng như về phía Giáo hội Công giáo.

 

(TÐK)

 


Back to Home Page