Thế giới toàn cầu hóa cần đến

những nhà truyền giáo sống đời chiêm niệm

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thế giới toàn cầu hóa cần đến những nhà truyền giáo sống đời chiêm niệm.

Vatican (Zenit 29/10/2002) - ÐTC nói trong một sứ điệp gởi đến các nhà truyền giáo Mariannhill nhân dịp hội dòng đang họp tổng công nghị tại Roma rằng, Một thế giới toàn cầu hóa,  bị hư hỏng bởi "cơn khủng hoảng căn tính", đang cần đến các nhà truyền giáo sống chiêm niệm.

Trong một  sứ  điệp được công bố hôm thứ Ba (29/10/2002), bởi phòng báo chí tòa thánh, ÐTC nói về chủ đề của cuộc họp, "Duyệt Lại Căn Tính Và Linh Ðạo Của Chúng Ta,  vào lúc Kỷ Nguyên mới bắt đầu." và  xác nhận rằng thách đố thực sự cho việc truyền giáo là sự thánh thiện.

ÐTC nói, "các nhà truyền giáo Mariannhil phải công bố Tin Mừng trong "một thế giới  càng ngày càng  được toàn cầu hóa,  một thế giới, bằng nhiều cách  thức,  đang bị giao động  do cơn khủng hoảng về căn tính và  bởi dòng tư tưởng mơ hồ."

ÐTC nhắc đến sứ điệp  của đức viện phụ Franz Pfanner, vị sáng lập tu hội  truyền giáo nầy,  rằng, "trong kỷ nguyên mới đang mở ra, các con phải là những nhà truyền giáo và những vị thánh thực sự,  bởi vì sự thánh thiện phải ở tại trung tâm của ơn gọi các con."

Ngài nhấn mạnh, "trong việc trung thành với truyền thống mà đời sống thánh hiến chúng con đang dựa vào, sứ vụ tông đồ của các con sẽ nẩy nở và phát sinh hoa trái trong  mức độ  sứ vụ đó được  ăn rễ sâu vào nguyên tắc : Cầu nguyện và làm việc. Ora et Labora".

ÐTC giải thích, Nguyên tắc này bảo đảm sự  quân bình của nhà truyền giáo sống chiêm niệm, một chứng nhân vẫn tiếp tục  đặt mình trong cầu nguyện ngay cả trong lúc  đang phải lo chu toàn những dấn thân hoạt  động khẩn cấp.

ÐTC kết luận, "trong một thế giới mà thảm kịch nhân loại thông thường được ghi dấu bởi nghèo khổ, chia rẻ và bạo động, thì việc bước theo Chúa Kitô  đòi hỏi  những con người thánh hiến  biết can đảm đáp trả lời  mời gọi của Chúa Thánh  Thần, để thực hiện cuộc trở lại liên lỉ, ngõ hầu  mang lại nghị lực mới , cho chiều kích tiên tri của ơn gọi của họ."

Các nhà truyền giáo Mariannhill được thành lập vào năm 1882. Ngày nay hội dòng có 384 linh mục và tu sĩ. Hội dòng có nhiều cộng đoàn tại Âu châu, Bắc Mỹ, Nam phi và Papua New Guinea.

 


Back to Home Page