ÐTC Gioan Phaolô II kêu gọi

học hỏi nhiều hơn nữa về Mẹ Maria

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II kêu gọi học hỏi nhiều hơn nữa về Mẹ Maria.

Vatican (Zenit 29/10/2002) - ÐTC Gioan Phaolô II kêu gọi hãy nghiên cứu thần học nhiều hơn nữa về Ðức Mẹ,  khi ngài tiếp kiến các tham dự viên tại phiên họp lần thứ  bảy của các Viện Hàn Lâm Tòa thánh.

Mục đích của các Viện hàn lâm này là nghiên cứu xâu xa những vấn đề căn bản của sự hiểu biết của con người,  như  Thần học, Triết học và khoa học - để cố vấn cho ÐTC.

Phiên họp nói trên đây được dành cho công việc của Viện Thánh Mẫu Học Quốc Tế và Viện Giáo Hoàng về Ðức Vô Nhiễm,  theo chủ đề: "Mẹ Maria, ánh sáng rạng đông và sự hướng dẫn bảo đảm cho công  cuộc Tái Rao Giảng Phúc Âm."

ÐTC cho biết ngài đặc biệt quan tâm đến chủ đề, bởi vì chủ đề  thực hiện điều  Ngài đã dùng để kết thúc tông thư  "Khởi Ðầu Ngàn Năm Mới" (Novo Millennio Ineunte), trong đó ngài đã trao phó cho Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ của tất cả các tín hữu, tương lai của ngàn năm mới và đường lối của giáo hội.

            ÐTC nhấn mạnh, "Ðể có thể  học  biết chiêm ngắm và yêu mến khuôn mặt của Chúa Kitô, "chúng ta phải đến với Mẹ, đấng hoàn toàn chấp nhận chương trình của Thiên chúa, giáo dục Con của Mẹ trong một con đường lối đặc biệt, và trợ giúp cho việc trưởng thành nhân loại của ngài."

Do đó ÐTC cổ võ "việc nghiên cứu để phát triển những suy tư về thánh mẫu học, tìm kiếm nguồn  tài liệu mới, thêm vào với nguồn truyền thống, để  có được  những đề án mới cho công việc nghiên cứu thần học."

Nhắc lại rằng năm 2004 sẽ  là năm kỷ niệm 150 năm ngày công bố tín điều Ðức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội, ÐTC nói rằng, hai Học viện giáo hoàng được kêu gọi đóng góp công việc nghiên cứu, ngõ hầu việc kỷ niệm nầy "sẽ là cơ hội để canh tân nổ lực thần học, văn hóa và thiêng liêng,  để thông truyền cho con  người nam  nữ  hôm nay, ý nghĩa và sứ điệp đích thực  nhất của chân lý đức tin này."

Ðể cổ võ nghiên cứu thần học về Ðức Mẹ, ÐTC quyết định trao giải thưởng truyền thống hàn lâm viện giáo hoàng  năm nay cho bà Rosa Cali, thuộc Học Viện  Thánh Mẫu Học tại Roma,  vì luận án tiến sĩ  của bà về đề tài: Những bản  không có tính cách thánh mẫu học, trong  các  chú giải của các thánh giáo phụ, từ công đồng Nicaea đến Chalcedon.

 


Back to Home Page