Tòa thánh Vatican sẽ công bố

nhiều tài liệu có liên hệ chủ yếu

đến  một thời đại của Ðức Quốc

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tòa thánh Vatican sẽ công bố nhiều tài liệu có liên hệ chủ yếu đến  một thời đại của Ðức Quốc.

Vatican (Zenit 29/10/2002) - Vào đầu năm 2003, tòa thánh Vatican sẽ cho mở những tài liệu còn giữ kín về các hoạt động của vị Sứ Thần Tòa Thánh tại Ðức, ÐTGM Eugenio Pacelli, vị sau nầy được chọn lên làm giáo hoàng, với danh hiệu là  Piô  XII.

ÐHY Jorge Maria Mejia nói trong một cuộc họp báo hôm thứ ba (29/10/2002) rằng, những tài liệu đầu tiên được đưa ra cho công chúng, là những tài liệu có liên quan đến tòa Sứ Thần tại Ðức trong triều giáo hoàng của Piô XI (1922-1939). Và từ từ, tất cả những tài liệu khác  thuộc triều giáo hoàng đó sẽ được cho công bố.

ÐTGM Pacelli được bổ nhiệm làm Sứ Thần tại "cộng hòa Weimar" vào năm 1920, trong khi ngài vẫn tiếp tục làm sứ thần tại Bavaria - một nhiệm vụ mà ngài đã nhận lãnh vào năm 1917. Ngài rời khỏi chức vụ Sứ Thần Tòa Thánh vào năm 1929, và một năm sau đó ngài được bổ nhiệm làm quốc vụ khanh của Ðức Piô  XI, người mà ngài sẽ lên kế vị sau này.

ÐHY Mejia cũng cho biết rằng, tài liệu cũng  được đề nghị cho Phủ Quốc Vụ Khanh, để được ấn hành trên 6 đĩa CD cùng với bộ sách giới thiệu, và 6 quyển sách chứa đựng tất cả tài liệu của Văn Phòng đặc biệt  của Phủ Quốc Vụ Khanh.

ÐTC Piô XII thành lập Văn phòng đặc biệt nầy  vào năm 1940,  để phục vụ cho quyền lợi của các tù nhân chiến tranh. Mục đích của văn  phòng đặc biệt nầy là điều tra và cung cấp tin tức theo những yêu cầu mà  Phủ  quốc vụ khanh tòa thánh nhận được từ thân nhân và bạn bè của của các tù nhân, những người muốn biết tin tức về người thân của họ. Văn phòng đã hoạt động cho đến  năm 1946.

Văn phòng này thu thập được khoảng 3.5 triệu thông tin, mà đa số  là tin về những người Do thái. Ðể thu lượm tin tức này, Tòa thánh đã dùng một đường dây đặc biệt của Giáo hội, qua các  tòa sứ thần, các  giám mục, và các cộng đoàn tu sĩ.

Những sáng kiến trên (như  mở ra các tài liệu còn giữ kín)  này là sự đáp trả của tòa thánh cho các sử gia và các nhà lãnh đạo Do thái giáo, những người kêu gọi công bố những tài liệu  còn giữ  kín, liên quan đến thời gian đó, đặc biệt những tài liệu liên quan đến ÐTC PIÔ XII.

Chính sách của tòa thánh là phải chờ đợi một thời gian trước khi cho công bố các tài liệu còn giữ kín,  bởi vì nhiều tài liệu có thể đụng chạm đến những vấn đề thuộc lương tâm hoặc những vấn đề có thể gây tổn thương đến danh dự của người khác. Ðể tôn trọng những người này, tòa thánh xét rằng thật thích hợp để chờ một thời gian sau khi những người liên hệ đã qua đời, mới công bố những gì liên quan đến họ.

 


Back to Home Page