ÐTGM Moscowa mong muốn

Chính Thống Giáo hãy làm rõ nghĩa các từ ngữ

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTGM Moscowa mong muốn Chính Thống Giáo hãy làm rõ nghĩa các từ ngữ.

Rome (Zenit 7/10/2002) - Ðức cha Chủ tịch hội đồng giám mục Nga nói, trong trong vấn đề đối thoại giữa các Kitô hữu tại Nga, những  từ ngữ gây chia rẻ phải được làm sáng tỏ.

ÐTGM Tadeuzs Kondrusiewics của tổng giáo phận Mẹ Thiên chúa tại Moscowa nói lên niềm  xác tín này khi tham dự cuộc họp của  các hội đồng giám mục  Âu châu, đang nhóm họp tại Sarajevo, Bosnia  Herzegovina.

Theo thông tấn xã  của Giáo Hội Công Giáo Ý, (SIR), ÐTGM  Kondruziewicz nhấn mạnh rằng, Ðức Cha Jerzy Mazur người Ba lan và một số các linh mục Công giáo đã bị trục xuất ra khỏi nước Nga "mà không có lý do". Phần "đức Dalai Lama, hai vị mục sư tin lành và hai người Hồi giáo, thì  đã bị từ chối cấp chiếu kháng nhập cảnh."

ÐTGM nói, trong bối cảnh hiện tại, "thật cần thiết để làm sáng tỏ và đạt đến một thỏa thuận về  các nguyên tắc thần học về sứ vụ,  về sự cải đạo, và lãnh thổ giáo hội."

Ngài nói tiếp, "cùng với việc này, phong trào hiệp nhất chính nó, phải phát triển trong tinh thần của bác ái, chân lý và công bằng,  vừa  chú ý đến  hoàn cảnh cụ thể mà trong đó nó phải hành động."

Theo ý ngài, không ai có thể  chối rằng mối liên hệ giữa giáo hội Công giáo và tòa giáo chủ  chính thống Moscowa đang ảnh hưởng đến một phần lớn đến mối liên hệ với tất cả Chính thống giáo, "mà giáo hội Nga Nga là một giáo hội Chính thống chính yếu của thế giới."

Tuy nhiên ÐTGM nói, ngài tự tin,  bởi vì "mặc cho những sự khó khăn hiện tại trong các mối liên hệ của Công giáo với giáo hội Chính thống,  sẽ đến lúc chúng ta cùng nhau tôn vinh Thiên chúa và chúng ta sẽ giúp để xây dựng một nền văn minh mới của tình yêu, dựa trên các nguyên tắc  Phúc âm, tình bác ái và sự tôn trọng lẫn nhau."

 


Back to Home Page