Người Palestine Trùng Tu

một Hội Ðường Cổ Tại Thánh Ðịa

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Người Palestine Trùng Tu  một Hội Ðường Cổ Tại Thánh Ðịa.

Giêrusalem (Zenit 7/10/2002) - Công việc trùng tu  đang được thực hiện tại Hội Ðường  cổ Ein Diuk gần Jerico, nằm tại vùng Tây ngạn.

Một nhóm thanh niên Hồi giáo Palestine đang bắt đầu công việc của họ tại Hội Ðường Cổ,  nơi mà 2,000 năm trước đây là ngôi làng Naaran của Do thái, trong một sa mạc  bao quanh  thành phố Jericho.

Ðây là công việc của 6 chuyên viên  được dự định sẽ hoàn tất trong vòng 6  tháng. Kinh phí cho  dự án đang được Ủy ban  Hợp Tác Văn hóa của bộ Ngoại giao Ý đài thọ.

Việc trùng tù đang được hướng dẫn bởi một người Palestine, ông Osama Hamdan, một người mà hai năm trước đây đã trùng tu đền thờ Byzantine tại Burkin, gần Jenin, và một Hội Ðường khác tại Tây ngạn.

Ông Hamdan nói, "Hội Ðường này là một phần của di sản văn hóa người Palestine, vì thế, nó cần phải được bảo tồn cách cẩn thận."

Hội Ðường Ein Diuk tọa lạc bên trong khu vực A của Jericho, đang được Palestine kiểm soát từ năm 1993 theo hiệp ước Oslo.

Hội Ðường  này được khám phá ra vào năm 1918, khi một quả đạn đại pháo của quân đội Thổ nhỉ kỳ bắn trúng và lúc đó người ta khám phá ra con đường bằng đá đang trong trạng thái rất tốt, gần tháp Al Diuk.

Trong những năm gần đây, nhà cầm quyền Israel đã tỏ ra lo lắng về tình trạng xuống cấp của Hội Ðường và một số nhà khảo cổ Israel  đã tình nguyện thực hiện công việc trùng tu.

 


Back to Home Page