Các cha dòng Phanxicô được khuyến khích

đừng coi thường việc nghiên cứu

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các cha dòng Phanxicô được khuyến khích đừng coi thường việc nghiên cứu.

Roma (Zenit 6/10/2002) - Một thư luân lưu đã được gởi đến cho các tu sĩ của dòng Phanxicô, nhân dịp lễ thánh Phanxicô thành Assisi,  thúc giục các tu sĩ của nhà dòng hãy sống Tin Mừng Chúa một cách khiêm tốn, nhưng đồng thời không lơ là những sự học hỏi  nghiên cứu của họ.

Dòng thánh Phaxicô từ trước đã có một truyền thống nghiên cứu trí thức vững mạnh; do đó bức thư luân lưu của Ban Ðiều Hành Tổng Quyền đã ca ngợi nhà dòng về việc cải tiến các trường học cũng như các trung tâm nghiên cứu của nhà Dòng.

Tuy nhiên, lá thư cũng than phiền rằng, nhiều tu sĩ xem việc nghiên cứu học hỏi như  là điều "đi ngược lại với "tính chất đơn sơ tinh tuyền và thánh thiện," được yêu mến và đón nhận bởi cha Thánh Phanxicô, đấng không xét việc học như là một dấn thân đòi hỏi việc  tận tụy hết mình và kỷ luật."

Bức Thư kết luận rằng: Suy nghĩ như thế làm cho cuộc sống chúng ta bị khô cằn đi, và giãm thiểu khả năng đối thoại của chúng ta đối với thế giới cũng như đối với nền văn hóa hiện nay.

 


Back to Home Page