Vài chi tiết về Công việc tổ chức

Thánh Lễ  Phong Thánh cho

cha JoseMaria Escriva de Balaguer

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài chi tiết về Công việc tổ chức  Thánh Lễ  Phong Thánh cho cha JoseMaria Escriva de Balaguer.

(Radio Veritas Asia - 7/10/2002) - Ngày lễ được khởi sự rất sớm từ lúc 4 giờ sáng chúa nhật mùng 6 tháng 10/2002. Sau khi Cảnh sát và lực lượng an ninh chuyên môn khiểm soát cẩn thận, với những phương tiện tối tân và với đàn chó đã được huấn luyện riêng,  tất cả khu vực Quảng trường Thánh Phêrô, Quảng Trường Pio XII  và Ðại lộ  Hòa Giải  xong, lúc 6 giờ mới mở các hàng rào ngăn để các đoàn hành hương tiến vào những khu vực dành riêng cho từng loại vé. Ngoài ra, những nhân viên an ninh còn trá hình len lỏi vào dân chúng để kiểm soát và giữ an ninh; dù không có báo động hay de dọa nào trước, nhưng vẫn phải đề phòng những bất trắc có thể xẩy ra, cách riêng trong giai đoạn lo sợ về khủng bố này. Bản doanh của Opus Dei rất bình tĩnh. Nhưng cơ quan Mật vụ của Tây ban đã được báo động: những nhóm tranh đấu cho nền độc lập miền Basco (bắc Tây ban nha) có thể gây nên tai họa, vì có ba Bộ trưởng chính phủ Madrid dự thánh lễ. Các khu phố chung quanh Vatican, trong vòng hai ngày,  trở nên khu vực chỉ dành cho các người đi bộ mà thôi. Các loại xe lớn nhỏ đều bị cấm. Nhật báo "Tin Chiều"  viết: "Ðây cũng là một phép lạ của Thánh De Balaguer".

Ngoài các lực luợng an ninh, còn có gần hai ngàn tự nguyện viên được rải rắc các nơi, cách riêng chung quanh khu vực Vatican để giúp đỡ và hướng dẫn các người hành hương. Một số khác thường trực tại các Nhà  ga, sân bay và cửa biển để  hướng dẫn các đoàn hành hương đến các khách sạn, các nơi trú trọ (giáo xứ, trường học, tư gia...). Một điều đáng vui mừng là trong số 300 ngàn hành hương trong dịp lễ này, có 75% thuộc giới trẻ. Giới trẻ không đòi hỏi nhiều về chỗ ăn, nơi ở. Họ đã quen với những Ngày Thế giới  Thanh niên. Giới trẻ như ÐTC đã nói lên nhiều lần: Họ là tương lai của Giáo hội, của xã hội. Công việc tông đồ của Opus Dei chú trọng đến giới trẻ, cách riêng giới sinh viên đại học. Hằng năm, trong Tuần Thánh, Opus Dei vẫn tổ chúc cuộc gặp gỡ quốc tế của các sinh viên tại Roma với sự tham dự của khoảng từ 4 đến 5 ngàn sinh viên thuộc các đại học khác nhau trên giới.

Bàn thờ của ÐTC - được trang hoàng bằng 40 ngàn bông hồng và bông cúc, quà tặng của một người làm vườn hoa, bên nước  Ecuador (Nam Mỹ châu) rất đạo đức, và sùng kính Thánh De Balaguer.

Trên Bao Lơn mặt tiền Ðền thờ ảnh Thánh De Balaguer được trưng lên từ chiều thứ bẩy 5/10/2002. Ngài là vị thánh thứ 468 do ÐTC Gioan Phaolô II tôn phong lên bậc Hiển Thánh. Hiện nay tại Bộ Phong Thánh còn có hơn 500 Vị đang chờ đợi, để được cất nhắc lên danh dự bàn thờ. Như vậy chúng ta thấy rằng công việc của Bộ Phong Thánh nặng nhọc như thế nào. Trong những tháng này, Bộ đang xúc tiến việc Phong Chân phước của Mẹ Têrêsa thành Calcutta. Nhiều người dự đoán  có thể sẽ đến vào Mùa Xuân năm 2003. Ðây cũng là một trong ba Vị Thánh vĩ đại nhất của đầu thế kỷ XXI này: Cha Thánh Pio, Thánh De Balaguer và Mẹ Têrêsa. Cả ba  Vị đều được Ðức Karol Wojtyla biết và tiếp xúc trong lúc các ngài còn sống.

Thánh lễ được khởi  sự lúc 10 giờ, nhưng Quảng trường mở cửa từ lúc 6 giờ sáng. Chỉ có 50 ngàn người có ghế ngồi. Các người khác chiếm chỗ tại Quảng trường Pio XII và Ðại lộ  Hòa Giải phải tự  liệu lấy. Tại Quảng trường và Ðại lộ  Hòa Giải  Ban tổ chức cho đặt chín màn ảnh TV cỡ bự để mọi người có thể theo dõi thánh lễ, dù ở xa bàn thờ. Chúng tôi rất ngạc nhiên về sự nghiêm trang thinh lặng của các đoàn hành hương. Tất cả đã tham dự thánh lễ với đức tin mạnh mẽ, với sự chú ý sốt sắng. Lúc dâng Mình và Máu thánh Chúa cho mọi người tôn thờ, nhiều người quì gối, thờ kính trong yên lặng hoàn toàn. Thánh lễ được truyền hình trên hệ thống "Truyền Hình Thế Giới" (Mondovision) và được tiếp vận với 29 đài Truyền Hình của 29 quốc gia khác nhau.

Về vấn đế y tế và vệ sinh - Trong dịp này, Ban tổ chức dành sẵn 49 đoàn cấp cứu - 32 xe cứu thương và ba xe mô tô cỡ mạnh để cấp cứu trong trường hợp tối khẩn - 9 bệnh viện được chuẩn bị  để sẵn sàng tiếp đón những trường hợp khẩn cấp. Ngoài ra, Ban tổ chức còn cho đặt 412 phòng vệ sinh hóa chất - Trù liệu một số thực phẩm: 30 ngàn phần bánh mì với xúc xích -15 ngàn bánh ăn điểm tâm - 48 ngàn chai bia cỡ nhỏ - 20 ngàn chai nước ... Tất cả đều do những hãng hảo tâm cung cấp.

Về vấn đề di chuyển - Ban tổ chức trù liệu 2,100 xe pullman - 9 tầu thủy - 17 chuyến xe lửa đặc biệt - 620 chuyến máy bay dành riêng cho các đoàn hành hương, đến từ Tây ban nha và các quốc gia Châu Mỹ Latinh.

Vụ làm án phong Thánh của Cha Josemaria Escrivà de Balaguer khởi sự từ năm 1981 (sau 5 năm tính từ lúc qua đời). Ngài qua đời ngày 26 tháng 6 năm 1975 tại Roma. Ngày 17 tháng 5 năm 1992, Cha được tôn phong lên bậc Chân phước. Việc tôn phong lên bậc Chân phước này bị chỉ trích, do cả một số vị giáo sĩ tại Giáo triều Roma và ngoài Roma. Opus Dei trong một thời kỳ đã gặp nhiều khó khăn, bị tố cáo là "bè nhiệm" trắng, là một hội kín...". Chính phủ Ý đã trao việc điều tra cho Tổng trưởng Bộ Nội vụ, lúc đó là ông Oscar Luigi Scalfaro. Trước Quốc hội ông đã minh chứng: những  tố cáo và nghi ngờ không có nền tảng. Opus Dei đã được tự do hoạt động và tiến mạnh tại thủ đô Giáo hội và trong nước Ý (hơn 4 ngàn thành viên). Thánh lễ Phong Hiển Thánh thực là một vinh quang, không phải cho Thánh De Balaguer, vì ngài không cần vinh quang trần gian này, nhưng là vinh quang của Opus Dei, sau những thử thách, gian lao. Chúa nhật 06 tháng 10 năm 2002 là ngày vinh quang và ngày lịch sử của Opus Dei, ngày Chúa công bình vô cùng xóa bỏ những vu khống, nghi ngờ cho những ai tin cậy vào Người. Sự hiện diện đông đảo của các nhà chính trị Ý trong thánh lễ Phong Hiển Thánh của Chân phước Josemaria Escrivà de Balaguer,  phải chăng là để sửa lại những sai lầm trong quá khứ đối với Opus Dei?

 

(NVT và TDK)

 


Back to Home Page