Khóa học thường huấn

dành cho Linh Mục và Tu Sĩ nước ngoài

đang làm mục vụ tại Thụy Ðiển

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Khóa học thường huấn dành cho Linh Mục và Tu Sĩ nước ngoài đang làm mục vụ tại Thụy Ðiển.

(Radio Veritas Asia - 6/10/2002) - "Người dân Thụy Ðiển và đời sống văn hoá truyền thống" là đề tài học hỏi dành cho các linh mục và tu sĩ  ngọai quốc đến Thụy Ðiển làm mục vụ trong những năm gần đây.

Khóa thường huấn từ ngày 23 - 27/09/2002, dưới sự phụ trách của linh mục của linh mục Ingvar Fogelqvist - giám đốc chủng viện Stockholm, cùng với sự cộng tác giảng huấn của linh mục Magnus Nyman và linh mục Sven Erik trực tiếp phụ trách giảng huấn,  được tổ chức tại thị trấn Visby - đảo Gotland nằm trong khu vực biển Baltic thuộc phía Nam Thụy Ðiển.

Trong chương trình học hỏi, các học viên có dịp tìm hiểu những dấu tích văn hoá của "làng đồ đá Gotland", viện bảo tàng đồ đá, tầu biển và những dấu vết lịch sử của đoàn thủy thủ, hải tặc Bắc Âu (viking) đã đặt chân tới hoang đảo này từ khoảng thế kỷ thứ 10. Ðời sống cổ truyền đã đi vào lối sống của người dân điạ phương trong cuộc sống đời thường, lễ hội dân gian, nghi lễ cưới hỏi, âm nhạc truyền thống, nghệ thuật điêu khắc, làng nghề đồ đá v.v...

Người dân Thụy Ðiển tại Gotland đã đón nhận Tin mừng Kitô giáo từ những năm đầu thế kỷ thứ XI, những di tích văn hoá, đời sống tôn giáo của người dân địa phương cũng để lại dấu ấn trong nét kiến trúc của những dãy nhà thờ cổ. Ngày nay, đến đảo Gotland du khách có thể tham quan trên 100 ngôi nhà thờ đá đã được xây dựng từ những năm sau thế kỷ thứ X. Ðó là những ngôi thánh đường do giáo hội Công giáo trước đây xây dựng, nhưng từ thế kỷ 17 thì giáo phái Tin Lành trở thành quốc giáo của đất nước Thụy Ðiển và những ngôi nhà thờ này được xem là những cơ sở tôn giáo của giáo phái Tin Lành.

Hiện nay có khoảng 20,000 người sinh sống tại đảo Gotland, hầu hết họ là những tín hữu thuộc giáo hội Tin Lành, nhưng đã từ nhiều thập niên qua người dân không còn thói quen tham gia những sinh hoạt tôn giáo, hơn nữa rất đông người dân đã "xoá tên" khỏi danh sách giáo xứ. Do đó rất nhiều ngôi nhà thờ cổ chỉ còn mở cửa vào những dịp đại lễ giáng sinh, phục sinh v.v... Dù vậy, cũng có một số giáo xứ cố gắng duy trì sinh hoạt tôn giáo trong ngày lễ Chúa Nhật và cũng chỉ thu hút được sự tham dự của một vài giáo dân thân quen.

Giữa hàng trăm ngôi nhà thờ cổ của giáo phái Tin lành thì cũng có sự hiện diện của môt ngôi nhà nguyện của tín hữu Công giáo, có khoảng trên 200 giáo dân sinh sống tại đảo này. Mặc dù chỉ là một họ đạo bé nhỏ, nhưng vị linh mục chánh xứ cho biết ngôi nguyện đường này vẫn duy trì việc cử hành thánh lễ và giờ nguyện kinh chiều mỗi ngày, hơn nữa thánh lễ Chúa Nhật là cao điểm qui tụ những người tín hữu cùng niềm tin tôn giáo.

Chính tinh thần nối kết của linh mục chánh xứ và các thành viên trong giáo xứ, là động lực để người giáo dân không cảm thấy bị lạc lõng trong đời sống niềm tin. Sự hội nhập văn hóa, lối sống thường ngày vô đời sống đạo điểm gặp gỡ giữa người giáo dân với những sinh hoạt tôn giáo trong giáo phận.

 

(An - Noel)

 


Back to Home Page