Tổng Số chủng sinh tại Hoa kỳ

đang gia tăng rất đáng kể

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tổng Số chủng sinh tại Hoa kỳ đang gia tăng rất đáng kể.

(Radio Veritas Asia- 4/10/2002) - Tại Hoa kỳ, số chủng sinh của chủng viện gia tăng liên lỉ và rất đáng kể, đến độ có một số Giáo phận tuyên bố: con số gia tăng như vậy,  từ nhiều năm chưa bao giờ thấy. Các con số này cho thấy rõ Giáo hội Hoa kỳ đang đi vào một Mùa Xuân mới. Cơn khủng hoảng sau Công đồng Vatican II và mới đây do những gương mù của một số nhỏ linh mục gây nên và được báo chí, nhất là báo chí thù địch, lợi dụng cơ hội để thổi phồng, nhằm làm giảm uy  tín của Giáo hội Công giáo, trước dư luận trong và ngoài, được coi như đã qua và lắng dịu. Dĩ nhiên các vị chủ chăn  Giáo hội Hoa kỳ trong thời gian qua đã phải đau khổ nhiều, do những vụ gương mù như vậy. Và trong khóa họp khoáng đại tháng sáu năm 2002 của HÐGM Hoa Kỳ tại Texas, các ngài đã đưa ra những biện pháp nghiêm nhặt để ngăn ngừa trong tương lai.

Dù có những vụ tại tiếng như vậy, con số các chủng sinh vẫn gia tăng đều và bền bỉ trong những năm vừa qua. Ngoài ra, con số các người trở lại Ðạo Công giáo cũng không giảm sút. Hiện nay số người Công giáo tại Hoa kỳ lên tới 62 triệu, một lực lượng đồng nhất, có uy tín và chiếm chỗ quan trọng trong xã hội Hoa kỳ, sánh với các Giáo hội và tôn giáo khác. Nếu các Giáo hội Tin Lành  (thuộc nhiều nhóm khác nhau) họp lại, có thể có con số lớn hơn Giáo hội Công giáo, nhưng không phải là một lực lượng đồng nhất.

"Trung Tâm Nghiên Cứu Tông Ðồ" (Center for Applied Research in the Apostolate) của HÐGM Hoa kỳ giải thích về con số gia tăng như sau: Con số này được coi là tạm thời, bởi vì chưa tính con số gia tăng của các Dòng tu. Hy vọng con số này sẽ được gửi đến Trung ương trong những ngày gần đây. Dù sao đường lối của việc chuyển hướng này được coi là rõ rệt. Những dữ kiện do HÐGM phổ biến cho thấy rằng: các chủng viện giáo phận hiện đang bắt đầu đầy trở lại dần dần. Tổng số chủng sinh giáo phận tại Hoa kỳ hiện nay là 3,400 thầy, chưa tính con số chủng sinh của các Dòng tu. Con số các chủng sinh Dòng tu trong năm vừa qua tới trên 1,300. Như vậy con số chủng sinh giáo phận và dòng tu là gần 5 ngàn. Ðây không phải là con số nhỏ bé, sánh với các nước tân tiến kỹ nghệ, bị tục hóa và đã phải trải qua cơn khủng hoảng trầm trọng.

HÐGM Hoa kỳ xác nhận: nhiều Giáo phận đang đối phó với con số xin gia nhập chủng viện của thanh niên, một hiện tượng không bao giờ thấy trong thời gian trước đây. Cha Edward J. Burns, Giám đốc Văn phòng về các Ơn kêu gọi và về huấn luyện, nêu lên những con số chủng sinh mới:  thí dụ như tại Atlanta hiện nay có con số chủng sinh đông chưa từng có trong lịch sử của Tổng giáo phận. Tại Boise, ở Idaho, năm nay có 10 thanh niên xin gia nhập chủng viện; tại  Kansas City: 8 thanh niên; tại Allentown: 22; tại Scranton: 23 tại Orlando: 19; tại Wichita: 34. Tổng giáo phận Washington năm nay cũng có 15 chủng sinh mới và là con số cao nhất  kể từ năm 1980 tới nay; tại Austin trong bang Texas có 16 chủng sinh mới cộng với 17 chủng sinh cũ. Như vậy Giáo phận có 33 chủng sinh.

Xét về phương diện xuất xứ, trong số các chủng sinh mới của năm nay, có 25% bạn trẻ không sinh tại Hoa kỳ. Sự kiện này cho thấy rằng: sự hiện diện của các người Công giáo gốc Tây ban nha và  từ nguồn các người di cư , tị nạn đến từ các nước miền Thái bình dương tại các Giáo xứ Hoa kỳ, đang chiếm một địa vị quan trọng trong đời sống Giáo hội tại đây. Cộng đồng Công giáo Việt nam tại Hoa kỳ cũng hãnh diện vì đang cung cấp một số đáng kể ơn kêu gọi cho các giáo phận, các dòng tu tại đây.

Các con số do HÐGM Hoa kỳ cho công bố trùng hợp với Ðại hội của các Giám đốc các văn phòng phụ trách về ơn kêu gọi của các giáo phận, diễn ra trong những ngày vừa qua tại Boston. Cha Stephen Bossetti, chủ tịch "Học Viện Thánh Luca" (St. Luke Institute) của Maryland, thuyết trình viên chính của Hội nghị, đã gieo vào tâm hồn 200 vị tham dự Hội nghị một bầu khí lạc quan mạnh mẽ. Cha giải thích: Con số các linh mục liên lụy vào những lạm dụng trẻ em về dục tính, xét theo  phần trăm, còn thấp hơn nhiều,  sánh với những lạm dụng như vậy trong dân chúng. Ðiều này không có nghĩa là trong tương lai,  Giáo hội Hoa kỳ, trong việc huấn cũng như trong việc canh phòng  phẩm chất các ơn kêu gọi, không cần quan tâm nhiều. Cha nhấn mạnh: cần phải tránh hai thái cực này: trong dĩ vãng không quan tâm nhiều đến việc tuyển chọn - nay lại đi đến chỗ quá khắt khe. Ðối với các thanh niên xin vào chủng viện, theo nhận xét của cha, cần phải có "những khả năng về học hỏi và trưởng thành tâm lý và tình cảm: đây là những đặc điểm cần phải tìm kiếm nơi một thanh niên xin được nhận vào chủng viện.

Tiện đây, chúng tôi xin nhắc lại mấy con số của các Giáo hội khác nhau tại Hoa kỳ. Theo bản thống kê do "Glenmary Research Center ở Nasville" công bố, Giáo hội Công giáo hiện nay có 62 triệu tín hữu. Vẫn theo Trung tâm này, trong 10 năm qua, số người Công giáo tại Hoa kỳ tăng thêm 16%. Sau Giáo hội Công giáo là "Cộng Ðoàn Tin Lành Battista": 20 triệu; đến Giáo hội Methodista: 10 triệu 300 ngàn. Tổng cộng con số tín hữu của Các Giáo hội  Kitô, không Công giáo, là 66 triệu, và như thế con số  vượt  hơn Giáo hội Công giáo, chỉ có 62 triệu.

Phần dân số còn lại được chia như sau: một triệu 600 ngàn theo Hồi giáo và các tôn giáo khác nhau của Á châu --- Do thái giáo: 6 triệu. Vẫn theo các con số của Trung tâm, thì trong 48 thành phố được kiểm tra, có 38 thành phố trong đó Giáo hội Công giáo chiếm ưu thế. Tại Hoa kỳ, không những Giáo hội Công giáo có con số lớn hơn cả và đồng nhất, nhưng Giáo hội tại đây còn được tổ chức rất chu đáo với những cơ sở lớn lao: các bệnh viện, các trung tâm từ thiện bác ái và  các trường học đủ các cấp bậc, từ mẫu giáo đến Ðại học. Giáo hội có nhiều uy tín trước dân chúng và nơi nhà cầm quyền. Trong các cuộc bầu cử Tổng thống hay Quốc hội, một trong hai Ðảng chính: Cộng hòa và Dân chủ, nếu muốn thắng, không thể bỏ qua lực lượng từ Giáo Hội Công giáo.

 


Back to Home Page