Chuyến Viếng Thăm Vatican

Của Giáo Chủ Romani

Có Thể đẩy Mạnh Việc Ðối Thoại

Giữa Công Giáo và Chính Thống Giáo

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chuyến Viếng Thăm Vatican Của Giáo Chủ Romani  Có Thể đẩy Mạnh Việc Ðối Thoại Giữa Công Giáo và Chính Thống Giáo.

Vatican (Zenit 4/10/2002) - Chuyến viếng thăm sắp tới của thượng phụ giáo chủ chính thống giáo Romani, đức Teoctist,  tại Vatican, được nhiều người kỳ vọng là sẽ đẩy mạnh việc đối thoại giữa Công gíao và Chính thống giáo.

Chuyến viếng thăm của Ðức thượng phụ là để đáp lại chuyến viếng thăm của ÐTC đến Romani dạo tháng 5 năm 1999, đó là chuyến viếng thăm đầu tiên của một vị giáo hoàng đến một đất nước Chính thống giáo.

Thông báo của Tòa thánh hôm thứ Sáu (4/10/2002) cho biết rằng, cùng tháp tùng với thượng phụ giáo chủ Romani,  còn có ba vị thượng phụ, một vị tổng giám mục và nhiều đại biểu trong giáo hội Chính thống giáo Romani.

Thượng phụ Teoctist và phái đoàn của ngài, sẽ cùng với Ðức  thánh cha tham dự một buổi tiếp kiến chung, dành cho tất cả người hành hương đến tham dự thánh lể phong thánh cho vị sáng lập Opus Dei, chân phước Josemaria Escriva.

Vào ngày 11/10/2002, thượng phụ sẽ được ÐHY Camillo Ruini tiếp đón tại đền thờ thánh  Gioan Laterano, nơi  Ðức thượng phụ sẽ tham dự một nghi thức phụng vụ ngắn trong đó thánh tích của thánh Sylvester sẽ được trao lại cho ngài để được đem về đặt tại một đền thờ tại Bucharest, Romani.

Vào sáng Thứ bảy (12/10/2002), sẽ có một cuộc họp giữa ÐTC và đức thượng phụ. Trong dịp này sẽ có những bài diễn văn và trao đổi quà tặng, cũng như một bản tuyên bố chung sẽ được ký kết.

Vào buổi chiều cùng ngày, tại đền thờ thánh Barthelomêô,  một nghi lễ đại kết sẽ được tổ chức và sẽ được chủ sự bởi Ðức thượng phụ,  bởi ÐHY Walter Kasper, chủ tịch hội đồng tòa thánh cổ võ cho sự hiệp nhất, ÐHY Ruini và ÐHY Francis George, tổng giám mục Chicago.

Nghi lễ kết thúc chuyến viếng thăm sẽ được tổ chức vào Chúa Nhật 13/10/2002 với thánh lễ do Ðức thánh cha chủ tế, với sự hiện diện của thượng phụ Teoctist và phái đoàn của ngài, trong  đền thờ Thánh Phê rô.

Trong thơì gian lưu lại Roma, Thượng phụ Teocit sẽ gặp gỡ với ÐHY Kasper và những viên chức khác của hội đồng tòa thánh về hiệp nhất. Ngài cũng  đến viếng thăm đền thờ Ðức Bà Cả, và đền thờ Thánh Phao lô ngoại thành.

Trong dịp này ngài cũng gặp gỡ với cộng đoàn chính thống giáo Romana tại Roma. Cộng đoàn thánh Egidio cũng mời Ðức thượng phụ đến gặp gỡ giới trẻ và cùng tham dự buổi cầu nguyện tại Ðền thờ Ðức Maria bên bờ sông Trastêvêrê.

 


Back to Home Page