Một Nhà Truyền Giáo người Ba Lan

Làm Việc Với Những Người Cùi Tại Ấn Ðộ

Ðược Ðề cử lãnh Giải Nobel Hòa Bình Thế Giới

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Một Nhà Truyền Giáo người Ba Lan Làm Việc Với Những Người Cùi Tại Ấn Ðộ Ðược Ðề cử lãnh Giải Nobel Hòa Bình Thế Giới.

Roma (Zenit 4/10/2002) - Một nhà truyền giáo sinh tại Ba lan, một người trải qua hơn nửa thế kỷ chống lại bệnh phong cùi tại Ấn độ, đang được đề cử lãnh giải Nobel hòa bình năm 2002. Hãng thông tấn SAR tại Ấn độ tường trình rằng, Cha Marian Zalazek, 84 tuổi, thuộc dòng Ngôi lời, đang sống và làm việc với các bệnh nhân phong cùi tại một ngôi làng do ngài thiết lập tại tỉnh Puri, bang Orissa, Ấn độ, là "một gương sáng về cách thế mà con người có  thể  làm,  để giúp biến đổi cuộc sống của kẻ khác."

Cha Zalazek  nói, "tôi không làm việc với mục đích là để lãnh giải thưởng. Công việc của tôi là để làm giảm đi những đau khổ cho người nghèo  và những người bệnh tật. Cha Zalazek, một người đã bị giam giữ  5 năm tại trại tập trung đức quốc xã tại Da-chau cho biết, nhiều người tại nhiều vùng trên thế giới, bao gồm Ba lan, đã đề nghị tên của ngài cho giải Nobel hòa bình năm 2002.

Lời đề nghị của giáo hội Công giáo tại Bubaneswar,  có nhận định về cha như sau: "cuộc sống vô nhân mà cha đã chịu trong trại tập trung, đã không làm cho cha trở nên một con người cay cú,  có lòng  thù hận, nhưng đã  khơi dậy nơi cha một niềm tin sâu xa vào phẩm giá của mỗi  người, và một ước muốn mạnh mẽ để làm cho thế giới ngày nay trở nên tốt hơn,  bằng việc làm tốt  của cha."

Cha Zalazek nói, "thật không khó để là một người tốt, nếu một người nào đó thật sự muốn trở nên tốt." Cha Zalazek đến Ấn độ vào năm 1948, và làm việc tại các bộ lạc tại đây. Năm 1975, ngài thành lập một ngôi làng cho các bệnh nhân phong cùi tại Puri. Hiện nay, làng này đã có hơn 600 bệnh nhân. Làng này cũng cung cấp nơi ăn chốn ở cho các thân nhân của các bệnh nhân hiện đang điều trị tại đó.

Sinh nhật của cha Zalazek trùng hợp một cách ngẫu nhiên với ngày quốc tế của các bệnh nhân phong cùi, được mừng vào ngày 30/01 mỗi năm.

 


Back to Home Page