Ðức Thượng Phụ

của Giáo Hội Công Giáo Lễ Nghi La Tinh Nói

Phong Trào Nổi Dậy Intifada

Là Một Thảm Họa Cho Thánh địa

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thượng Phụ của Giáo Hội Công Giáo Lễ Nghi La Tinh Nói Phong Trào Nổi Dậy Intifada Là Một Thảm Họa Cho Thánh địa.

Jerusalem (Zenit 30/09/2002) - Thượng phụ giáo chủ của giáo hội Công giáo theo lễ nghi La tinh tại Giêrusalem nói, hai năm nổi dậy của người Palestine chống lại Israel, với hậu quả là  việc đàn áp quân sự - là một thảm họa cho Thánh địa.

Ðức thượng phụ Michel Sabbah thẩm định những cuộc xung đột  bắt đầu từ tháng 9 năm 2000, và nói  rằng, "không có gì tốt phát xuất từ nó." Ngài nói trên đài phát thánh Vatican rằng "chỉ có người chết và nạn nhân là người dân của cả hai bên. Tôi hi vọng rằng sau hai năm này, các nhà lãnh đạo chính trị - Israel và Palestine - sẽ có thể hiểu và xác tín rằng, con đường của sự chết này là tàn bạo và vô ích. Hai năm này là một dấu ngoặc vô ích trong lịch sử của cuộc xung đột."

Theo Ðức thượng phụ Sabbah, "cuộc bạo động cũng là nguyên nhân khiến cho người Công giáo phải di dân ra khỏi thánh địa ngày một thêm nhiêàu, mặc dầu người Hồi giáo và  người Do thái giáo cũng bị ảnh hưởng như vậy"

Ngài nói, "dĩ nhiên, với số người Công giáo quá ít tại Thánh địa, việc di dân của họ gây nhiều ảnh hưởng cho việc sống còn của người Kitô hữu tại những nơi thánh. Việc bao vây và lệnh thiết quân luật, đã làm cho cuộc sống tại đây trở nên khó khăn, buộc nhiều người phải ra đi."

Ngài nói, "hoàn cảnh này.... bắt buộc nhiều người phải nghĩ đến việc rời bỏ nơi họ sinh sống,  ngoại trừ một số ít thực sự xác tín rằng họ có ơn gọi để là người kitô trong vùng đất này;  và tạ ơn Chúa, chúng tôi vẫn còn có những người như thế."

Ngài kết luận, "những người này biết rằng họ phải chia sẻ trách nhiệm của cuộc xung đột, nhu cầu đòi được sống tự do,  xứng đáng nhân phẩm; vì  thế, họ phải chia sẻ mọi khó khăn, bao gồm ngay cả cái chết."

 


Back to Home Page