Thánh lễ cầu hồn cho cố ÐHY

Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận

tại Sydney

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thánh lễ cầu hồn cho cố ÐHY Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận tại Sydney.

Sydney (RVA 29/09/2002) - Một thánh lễ cầu hồn cho Ðức Cố hồng y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận đã được cử hành tại Sydney hôm chúa Nhật 29/09/2002.

Thánh lễ được chủ tế bởi ÐTGM Francis Caroll, tổng giám mục giáo phận Canberra-Goubourne, chủ tịch hội đồng giám mục Úc châu, cùng đồng tế với ÐTGM gồm có các cha tuyên úy cộng đồng Công giáo tại Sydney, các cha Việt nam đến từ các tiểu bang khác và một số các linh mục đang du học tại Úc cũng như các linh mục người Úc cùng với khoảng 600 giáo dân và đại diện các đoàn thể tham dự thánh lễ.

Sau thánh lễ, khi được hỏi về cảm nghĩ  về Ðức cố hồng y, ÐTGM Caroll nói lên cảm tưởng rằng, "tôi cảm thấy rất vinh dự để cử hành thánh lễ hôm nay. Ðức cố hồng y, tuy ngài đã không chết vì tử đạo, nhưng ngài đã sống một đời tử đạo." Ðức TGM Caroll còn cho biết như sau: "tôi và đức cố hồng y đã quen biết nhau từ lâu; đức cố HY  có một đời sống tâm linh sâu sắc, và ngài đã chiếm được nhiều cảm tình của người dân Úc,  khi ngài tuyên bố rằng, "Úc là quốc gia thứ hai của tôi".

ÐTGM Francis Caroll thuộc tổng giáo phận Canberra-Gouburne nằm cách Sydney 300 cây số.

 


Back to Home Page