Linh Mục Jorge Sanchez Ramirez

Bị Giết Chết Tại Colombia

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Linh Mục Jorge Sanchez Ramirez Bị Giết Chết Tại Colombia.

Bogota, Colombia (Zenit 29/09/2002) - Sáu người vũ trang đã nổ súng và giết chết một linh mục chính xứ và ba người cùng đi với ngài, tại Restrepo, một thành phố tại thung lũng Cauca.

Việc sát hại cha Jorge Sanchez Ramirez hôm thứ sáu (27/09/2002), tiếp tục làn sóng lực sát hại các linh mục Công giáo tại Colombia.

Cuộc tấn công xảy ra sau khi  Cha Sanchez Ramirez,  62 tuổi,  vừa từ Bogota trở về giáo xứ.  Cha Sanchez và các cộng sự viên của ngài đang trên đường về lại giáo xứ, trên một chiếc xe hơi, và đã bị hai chiếc xe chở những kẻ tấn công chận đường giết chết.

Một tuần trước đây, một linh mục khác, cha Jos Luis Arroyave, đang làm việc tại Medellin cũng đã bị giết chết.

Tin về cái chết của cha đã gây sửng sốt cho người dân tại Restrepo, nơi mà cha đã đến làm việc  từ ba năm nay.

Nữ tu Oliva, giám đốc trường Ðức Bà An Ủi, nói: "chúng tôi tất cả đều yêu mến cha, chúng tôi không hiểu những gì xảy ra."

Nhiều người dân trong vùng đang đặt rất nhiều hi vọng vào những dự án cha đang điều hành. Hiện nay, không ai biết những gì sẽ xảy ra đối với  công trình xây cất nhà  cho người nghèo. Công trình vừa được tiến hành mới đây theo ước mong của cha Sanchez, để  xây 50 căn nhà cho người nghèo.

Trước đây,  trongthời gian vài tuần, cha Sanchez đã dùng đài phát thanh tại Restrepo để rao giảng phúc  âm. Ðồng thời cha cũng thực hiện một chương trình tương tự trên đài truyền hình quốc gia.

"Mọi người lắng nghe chương trình phát thanh của cha. Ðề tài của cha thường hướng về giới trẻ, với những chủ đề như hãy sống trong sạch và trách nhiệm."

Viên chỉ huy cảnh sát, đại tá Alvaro Caro cho biết, "cha Sanchez luôn luôn mạnh mẽ công kích chống lại bạo động, kể cả những nhóm phiến quân;  nhưng cha đã  không nghĩ là mạng sống của cha bị nguy hiểm."

 


Back to Home Page