ÐTC Gioan Phaolô II

kết thúc thời gian nghỉ hè tại Castel Gandolfo

và trở về lại Vatican

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II kết thúc thời gian nghỉ hè tại Castel Gandolfo và trở về lại Vatican.

Vatican (Zenit  29/09/2002) - ÐTC đã trở lại Vatican vào hôm thứ hai (30/09/2002) sau thời gian nghỉ hè tại nhà nghỉ mát ở Castel Gandolfo. Vào ngày 16/10/2002, ÐTC sẽ mừng kỷ niệm trọn 24 năm kế vị thánh Phêrô tại ngai tòa Roma, và bắt đầu  năm thứ  25 làm giáo hoàng. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa chúa nhật 29/09/2002, ngài trông có vẻ khỏe mạnh; và phát âm rõ ràng 7 ngôn ngữ, vượt qua được những trở ngại của việc phát âm đã gặp phải trong những tháng gần đây. Tình trạng sức khỏe khả quan của ÐTC đã làm cho nhiều người phải kinh ngạc.

Triều  giáo hoàng của ngài là triều đại lâu đứng hàng thứ năm trong lịch sử giáo hội. Và ÐTC  vẫn giữ những chương trình làm việc như thường ngày.

ÐTC Gioan Phaolô II kêu gọi cuộc họp đại kết với các nhà lãnh đạo của giáo hội tin lành Lutherô; các nhà lãnh đạo giáo hội sẽ gặp nhau tại đền thờ thánh Phêrô vào thứ sáu 5/10/2002, để mừng sinh nhật thánh Bridget của Thụy Ðiển. Và chúa nhật ngày 7/10/2002,  ÐTC sẽ cử hành thánh lễ phong thánh cho chân phước Josemaria Escriva de Balaguer, đấng sáng lập Opus Dei.

Vào ngày 13/10/2002, ÐTC sẽ tham dự một biến cố đại kết quan trọng khác nữa tại Vatican, khi ngài tiếp Ðức thượng phụ Teoctist của giáo hội Chính thống giáo Romani. Ðức thượng phụ đến Roma để cảm ơn ÐTC Gioan Phaolô II đã viếng thăm Romani vào năm 1999.

Ngày 18/10/2002, ÐTC sẽ chủ tế thánh lễ tại Vatican, với sự tham dự của các sinh viên các trường đại học Công giáo tại Roma.

Tiếp theo đó vào Chúa Nhật 20/10/2002, ÐTC sẽ phong năm vị Tân chân phước, trong số nầy có hai giáo lý viên trẻ người Uganda, chịu chết vì đạo.

Vào ngày 31/10/2002,  ÐTC sẽ được trao bằng "công dân danh dự của Roma". Ðây là lần  đầu tiên một vị Giáo hoàng được trao cho "danh dự" nầy, kể từ khi  quốc gia Ý được thống nhất. Và vào ngày 14/11/2002, ÐTC sẽ viếng thăm và đọc diễn văn tại quốc hội Ý; đây cũng là  việc chưa từng xảy ra,  kể từ khi Ý tuyên bố độc lập.

Vào chúa nhật 29/09/2002,  ÐTC cũng đã cho biết là ngài sẽ công bố  môt văn kiện  kêu gọi khám phá lại giá trị của việc lần hạt mân côi.

Theo một nguồn tin từ Vatican,  trong năm nay, ÐTC có thể sẽ cho công bố thông điệp về Bí Tích Thánh Thể.

 


Back to Home Page