Một vị Giám Mục của Algiers Nói

Phúc Âm Hóa Tại Các Nước Hồi Giáo

Là Một Việc Có Thể

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Một vị Giám Mục của Algiers Nói, Phúc Âm Hóa Tại Các Nước Hồi Giáo Là Một Việc Có Thể.

Rome (Zenit 25/092002) - ÐTGM Henri Teissier của giáo phận Algiers  cho rằng "có thể  rao giảng  tin mừng tại một quốc gia Hồi giáo, nếu  việc rao giảng nầy là chứng tá của tình yêu."

Vị lãnh đạo của giáo hội Công giáo tại Algeria đưa ra nhận định trên hôm thứ Ba (23/09/2002) khi ngài gặp gỡ với các vị giám đốc của cơ quan di dân tại Ý.

Ðại diện cho một giáo hội thiểu số tại một quốc gia Hồi giáo, ÐTGM nói rằng, tại quốc gia Algeria "rao giảng tin mừng là một việc có thể làm được tại một quốc gia Hồi giáo,  cho dù lời rao giảng nầy không có tính cách như mộtr bài giảng giáo lý, nhưng là một rao giảng về Thiên Chúa là tình yêu thuơng, về hồng ân lảnh nhận cách nhưng không từ Thiên Chúa, và rao giảng về tự do lương tâm. Trong một quốc gia đa số theo hồi giáo, thì lời rao giảng phúc âm có thể có dư âm, nếu nó được xây trên sự đấn thân chung để  phục vụ  cho phẩm giá con người."

 


Back to Home Page