8 Nhân Viên Của

Văn Phòng Công Lý Và Hòa Bình

Bị Giết Chết tại Pakistan

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

8 Nhân Viên Của Văn Phòng "Công Lý Và Hòa Bình" Bị Giết Chết tại Pakistan.

Karachi, Pakistan (Zenit 25/09/2002) - Cảnh sát tại Karachi cho biết, các tay khủng bố xâm nhập vào  văn phòng của một tổ chức Công giáo, bắt các nhân viên và giết họ từng người một.

Nhà cầm quyền Pakistan  nói, 6 nhân viên làm việc  nơi văn phòng  của ủy ban Công Lý và Hòa bình bị bắn chết ngay tại chổ, và hai người khác, bị chết sau khi được đưa vào bệnh viện.

Ông Norris Nawab, chủ tịch ủy ban nói cho thông tấn xã Zenit rằng, hai tay súng đã đột nhập vào văn phòng ủy ban hôm sáng thứ Tư (25/09/2002) bắt các nhân viên vào thư viện, rồi bắn vào đầu của từng nhân viên một. Cảnh sát cũng cho biết thêm hai tay súng này tuổi từ khoảng  25 đến 30.

Theo các nguồn tin từ  Giáo hội Công giáo, hai tay khủng bố nầy thuộc cùng một nhóm khủng bố đã tấn công nhà thờ  tại Bahawalpur dạo tháng 10 năm 2001, và nhà thờ ở Isalamabad vào tháng 3 năm 2002, và một trường học tại Murre, cũng như một bệnh viện truyền giáo tại Texila vào tháng 8 năm 2002.

Hai ngày trước đó cảnh sát đã bắt giam hai tay súng thuộc nhóm Karkat ul Mujahideen Al Almi, những người này cho biết họ đang sắp xếp nhiều chương trình, nhắm tấn công vào các cơ sở của Thiên chúa giáo.

Cảnh sát đang ở trong tình trạng báo động trong hai ngày qua, và các biện pháp an ninh đã được bố trí bên ngoài các nhà thờ cũng như các cơ sở giáo hội.

Ủy Ban Công lý và Hòa bình làm việc tại Pakistan từ năm 1972, để phục  vụ nhất là những người nghèo và các thành phần bị bỏ rơi.

Lên án cuộc tấn công, ủy ban đã gởi một điện văn cho tổng thống Pakistan và ông thống đốc tỉnh Punjab với nội dung nhận định rằng, "dường như chính phủ đã thất bại trong việc bảo vệ người Kitô giáo tại Pakistan".

 


Back to Home Page