Người Dân Iraq đang canh phòng

Các Kitô Hữu Ðang Sống Giữa Họ

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Người Dân Iraq đang canh phòng  Các Kitô Hữu Ðang Sống Giữa Họ.

Baghdad, Iraq (Zenit 24/09/2002) - Một vị giám mục  của cộng đồng Công giáo theo nghi thức  Calđê nói rằng  "mối đe dọa của một cuộc tấn công chống lại Iraq,  đang  gây phiền phức  cho những nguời  Kitô hữu đang sống tại Iraq, vì bị nghi ngờ là thân  Tây phương và Hoa kỳ."

Ðức Cha Jshlemon Warduni,  giám mục phụ tá tại Baghdad,  nói rằng: "Chúng tôi cũng rất lo lắng cho tất cả người dân Iraq. Như là giáo hội địa phương, chúng tôi phải làm mọi việc có thể, để việc tấn công này  không bao giờ xảy ra;  nếu xảy ra, thì đây là  một thảm cảnh mới".

Ðức Cha giải thích rằng "Giáo hội Công giáo và đặc biệt tòa giáo chủ Calđê ---  theo tinh thần phúc âm và theo giáo huấn của ÐTC Gioan Phaolô II--- hoàn toàn chống lại mọi chiến tranh và xâm lược."

Ngài hỏi "Nếu chúng ta phải bảo vệ nhân quyền, tôi xin hỏi rằng, "Ai là người chúng ta sẽ phải bảo vệ? Không phải con cái của chúng ta là những nạn nhân đầu tiên của bạo động hay sao? Không phải những người già cả và các bệnh nhân, không  còn được  chăm sóc và giúp đỡ  nữa,  hay sao?"

Ngài  nói tiếp, "về  vấn đề những loại vũ khí có sức phá hoại lớn,  chính phủ Iraq nói rằng họ không có. Chúng tôi không biết  lời tuyên bố nầy  có đúng hay không, việc này không nằm trong khả năng phán đoán của chúng tôi. Bổn phận của chúng tôi là làm việc cho hòa bình và bảo đảm quyền cho tất cả mọi người."

Ngài kết luận rằng, "chúng tôi tin vào Thiên chúa, Ðấng sẽ ban cho chúng ta hòa bình và chúng tôi kêu gọi tất cả các giáo hội trên toàn thế giới hãy cầu nguyện với chúng tôi,  để Thiên chúa soi sáng các nhà lãnh đạo các quốc gia  biết hành động  để phục vụ cho  sự  công bằng."

 


Back to Home Page