ÐTC Gioan Phaolô II

Kêu Gọi Ông Sharon Hãy Hủy Bỏ

Việc Bao Vây Bộ Chỉ Huy Của ông Arafat

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II Kêu Gọi Ông Sharon Hãy Hủy Bỏ Việc Bao Vây Bộ Chỉ Huy Của ông Arafat.

Vatican (Zenit 24/09/2002) - ÐTC Gioan Phaolô II yêu cầu thủ tuớng Israel, ông Ariel Sharon hãy chấm dứt cuộc bao vây bộ chỉ huy của ông Arafat tại Ramalah,  và cảnh báo rằng chiến dịch này đang làm tổn thương nghiêm trọng những nổ lực hòa bình.

Phát ngôn viên tòa thánh, tiến sĩ Joaquin Navarro Valls cho biết rằng một sứ điệp đã được ÐHY Angelo Sodano, quốc vụ khanh tòa thánh, nhân danh ÐTC, gởi đến ông Ariel Sharon, thủ tướng Israel hôm 24/09/2002. Ðồng thời ÐTC cũng biểu lộ tình  liên đới của ngài đối với vị lãnh đạo Palestine.

Thông cáo báo chí viết, "quan tâm về cuộc tấn công nghiêm trọng vào các bộ chỉ huy của nhà cầm quyền quốc gia Palestine," ÐTC yêu cầu hãy chấm dứt những hành động này, những  hành động đang làm tổn thương niềm hi vọng mỏng manh của hòa bình trong vùng.

ÐTC kêu gọi "hãy nhanh chóng thiết lập đối thoại nhanh chóng giữa các phe phái, trong sự tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau."

Thêm vào đó, Phát ngôn nhân tòa thánh cũng cho biết thêm rằng ÐHY Sodano cũng gởi một sứ điệp khác đến chủ tịch Arafat để nói lên "sự gần gũi và ủng hộ của ÐTC".

ÐHY xác nhận trong sứ điệp rằng, "Tòa thánh sẽ tiếp tục những xác tín của mình để bảo vệ quyền của mỗi quốc gia được sống trong hòa bình, bên trong lãnh thổ an toàn, và trong một bầu khí tôn trọng lẫn nhau.

Trong nhiều tháng qua, ÐTC Gioan Phaolô II đã nói nhiều đến Trung đông trong nhiều buổi tiếp kiến chung hàng tuần vào mỗi thứ Tư và trước khi đọc kinh Truyền tin vào mỗi chúa Nhật, trong những dịp này ngài kêu gọi chấm dứt bạo động  và tái lập tiến trình đối thoại.

ÐTGM Jean Louis-Tauran, bộ trưởng ngoại giao tòa thánh,  cũng lập lại nhiều lần rằng, muốn đạt được hòa bình trong vùng,  thì  đòi hỏi phải có sự hài hòa giữa quyền của Israel có được sự an ninh quốc gia  quyền của người Palestine  có được một lãnh thổ. Ðể đạt được điều này, Tòa thánh kêu gọi mọi phía hãy tôn trọng những nghị quyết của Liên hiệp Quốc.

Ðối với việc bảo vệ những nơi thánh, đặc biệt tại Jerusalem, Tòa thánh không yêu cầu việc "quốc tế hóa" thành phố này như báo chí đã loan tin. Nhưng Tòa thánh muốn có một sự bảo đảm quốc tế, ngõ hầu những  nơi thánh của người Do thái, người Hồi giáo và Thiên chúa giáo đựơc tôn trọng.

Hôm thứ Ba (24/09/2002), Hội Ðồng bảo an Liên Hiệp quốc đã chấp nhận  một nghị quyết thúc giục nhà cầm quyền Israel hãy chấm dứt cuộc bao vây tại Ramalah và hãy rút lui về những vị trí mà họ đã chiếm đóng trước tháng 9 năm 2000.

 


Back to Home Page