Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

sẽ trở thành công dân danh dự của thành Roma

vào ngày 31 tháng 10 năm 2002

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II sẽ trở thành "công dân danh dự" của thành Roma, vào ngày 31 tháng 10 năm 2002.

Tin Roma (Apic 23/09/2002) - Chúa Nhật, ngày 22 tháng 9/2002, Ông Walter Veltroni, thị truởng Thành Phố Roma, đã công bố  rằng vào ngày 31 tháng 10 năm 2002,  Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II sẽ  được nhận làm "công dân danh dự của thành Roma".

Qua người phát ngôn của mình, Tiến Sĩ Navarro Valls, ÐTC cho biết là Ngài chấp nhận danh dự nầy với niềm vui.

Vào ngày 16 tháng 10 năm 2002, ÐTC Gioan Phaolô II sẽ tròn 24 năm được chọn lên kế vị thánh Phêrô trên ngai toà Roma. Và như thế, ngài trở thành vị giáo hoàng thứ tư  cai trị lâu trong lịch sử giáo hội, và là vị giáo hoàng ngọai quốc đầu tiên  nhận được danh dự nầy.

Khi công bố tin vui trên, Ông Thị Trưởng Roma đã giải thích cho giới báo chí  biết lý do  tại sao ông trao  "công dân danh dự của Roma" cho Ðức Gioan Phaolô II, như sau:  "Ðây là  một cách để cám ơn một con người  đã  luôn luôn yêu mến thành Roma và đã làm nhiều điều tốt cho thành nầy. Ðức Gioan Phaolô II đã nhiều lần nói là ngài cảm thấy Roma như là thành phố thứ hai của ngài".

 


Back to Home Page