ÐTC gửi điện văn chia buồn

ÐHY Wu Cheng Chung của Hồng Kông

qua đời ngày 23/09/2002

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC gửi điện văn chia buồn ÐHY Wu Cheng Chung của Hồng Kông qua đời ngày 23/09/2002.

Hồng kông (Zenit 23/09/2002) - ÐHY John Baptist Wu Cheng Chung (Hồ Chấn Trung), một nhà lãnh đạo chính yếu của giáo hội tại Trung quốc vừa mới qua đời hôm thứ hai (23/09/2002) vì bệnh ung thư, hưởng thọ 77 tuổi.

Ngài được bổ nhiệm làm giám mục Hồng kông từ năm 1975. Trong điện văn gởi đến cho đức cha phó Joseph Zen của giáo phận Hồng kông, ÐTC  nói lên lòng biết ơn của ngài "đối với sự hợp tác không mệt mỏi của ÐHY với tòa thánh và với chính cá nhân của ÐTC,  trong suốt triều đại giáo hoàng của ngài."

Trong điện văn phân ưu,  ÐTC nói:  "tôi chắc rằng hình ảnh của ÐHY sẽ sống mãi trong cộng đoàn mà ngài luôn trung thành để phục vụ, và khích lệ tất cả  sống  quảng đại hơn, trong đời sống Kitô."

Vị lãnh đạo chính trị của Hồng kông, ông Tung Chee-hwa, nói:  ông rất đau buồn vì cái chết của ÐHY và gởi lời chia buồn đến giáo hội.

Ông nói, "ÐHY đã làm việc không biết mệt mỏi để phục vụ cộng đoàn Công giáo và đã  đóng góp rất nhiều  để phục vụ quyền lợi của người dân Hồng kông."

ÐHY John Baptist Wu sinh ngày 26/03/1925, tại Shui-tsai, giáo phận Kaying, thuộc miền nam Trung quốc. Sau khi học hết tiểu học và trung học, ngài học thần học và triết tại học viện thần học tại Miền Nam Trung quốc và chịu chức linh mục vào ngày 6/07/1952, tại Hồng Kông.

Năm 1957 ngài được gởi đến Ðài loan và hoạt động  giáo phận Hsinchu.

Ngài được bổ nhiệm làm giám mục vào ngày 5/04/1975, và được tấn phong vào ngày 25/07 cùng năm.

Năm 1985, ngài hướng dẫn một phái đoàn đến Bắc kinh và Thượng hải do lời mời của nhà cầm quyền Trung quốc. Ðây là chuyến viếng thăm được thực hiện bởi một giám mục Hồng kông, kể từ năm 1949.

Năm 1986, ngài được phép về thăm quê hương của ngài tại  Quảng Ðông, nơi mà sau 40 chia cách, ngài có thể gặp lại người mẹ già  và những người thân.

Ngài được ÐTC Gioan Phaolô II tấn phong Hồng Y vào năm 1988.

ÐTC  cử  ÐHY Crescenzio Sepe, bộ trưởng bộ rao giảng tin mừng cho các dân tộc, đến chủ tế thánh lễ an táng cho Ðức cố hồng y Gioan Baotixita Wu,  sẽ được tổ chức tại Hồng kông vào thứ Bảy 28/09/2002.

Với cái chết của ngài, Hồng y đoàn hiện tại chỉ còn 171 vị, trong số nầy có 115 vị  dưới 80 tuổi,  còn quyền  vào mật viện bầu tân giáo hoàng.

Một tuần trước (16/09/2002) ÐHY Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận đã qua đời hưởng thọ 74 tuổi.

 


Back to Home Page