ÐTC Nói

Mối Liên Hệ Giữa Thầy Giáo Và Học Sinh

Là Yếu Tố Chính Yếu

cho việc canh tân các trường học

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Nói, Mối Liên Hệ Giữa Thầy Giáo Và Học Sinh Là Yếu Tố Chính Yếu  cho việc canh tân các trường học.

Castel Gandolfo, Ý (Zenit 22/09/2002) - ÐTC Gioan Phaolô II nói "cơn khủng hoảng hiện tại của các trường học sẽ được giải quyết, không chỉ bằng việc thay đổi các chương trình và cấu trúc, nhưng bởi phẩm chất của những mối liên hệ giữa giáo viên và học sinh."

Trước khi đọc kinh truyền tin với hàng ngàn khách hành hương đang tụ họp tại sân nhà nghỉ  mát của ngài, ÐTC cổ võ các tín hữu, "những người đang làm việc trong lãnh vực giáo dục, hãy  đóng góp khả năng của họ  trong lãnh vực giáo dục, và góp phần vào công cuộc canh tân truờng học."

Sau khi ám chỉ đến mùa khai trường vừa mới bắt đầu, ÐTC ghi chú rằng, hiện đang có nhiều cuộc bàn thảo rằng, "trường học, giống như gia đình, đang trong cơn khủng hoảng."

Ngài nói "sự diễn tả này được dùng để nói đến một cảm giác phổ biến  cho rằng, cơ cấu này cần một sự biến đổi thâm sâu thực sự, để nó có thể đáp trả  nhu cầu hiện tại của xã hội."

Tuy nhiên, ÐTC đưa ra nhận định, "thật là không đủ,  nếu chỉ để cải tổ những chương trình và cấu trúc nhằm đạt được mục đích này. Trên tất cả, một trường học tốt tùy thuộc vào phẩm chất của mối tương quan giữa các giáo viên và học sinh." Ngài nói, "các em học sinh được khuyến khích cố gắng hết sức,  khi các giáo viên giúp chúng nhận thức ý nghĩa những điều mà các em phải học,  trong sự tương quan đối với sự trưởng thành và thực thể chung quanh của chúng. Ðiều này đúng cho tất cả các trường học và tại mọi cấp học, cho cả các trường công lập cũng như tư thục."

ÐTC nhấn mạnh rằng, "Văn hóa là nền tảng để xác định cước tính của một dân tộc. Sự đóng góp  của  các trường học,  cũng như của gia đình và trong sự bổ túc cho gia đình, là một việc không thể thiếu được để truyền đạt các giá trị của nền văn hóa." Ngài nói tiếp, "văn hóa ngày nay "ăn khớp và phức tạp hơn,  chính vì lý do nầy nó "đòi hỏi một điều quan trọng mới"  phát  xuất từ trách nhiệm đặc biệt của các tín hữu đang làm việc trong lảnh vực này."

Hiện nay, Giáo hội Công giáo điều hành hệ thống giáo dục mẫu giáo, trung tiểu học và đại học lớn nhất trên toàn thế giới.

 


Back to Home Page