Hai Nhà Truyền Giáo

Ðã Ðược Thả Ra Tại Uganda

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hai Nhà Truyền Giáo Ðã Ðược Thả Ra Tại Uganda.

Kampala, Uganda (Zenit 15/09/2002) -  Ðức Cha Odama của giáo phận Gulu cho biết, hai nhà truyền giáo bị bắt cóc bởi nhóm phiến quân hôm thứ bảy (14/09/2002) đã được thả ra sau 12 tiếng đồng hồ bị giam giữ.

Cha Ponziano Velluto, 71 tuổi và cha Alex Pizzi, 63 tuổi, thuộc hội truyền giáo Comboni của dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu, đã bị bắt cóc tại Opiti, khoảng 40 cây số về phía nam của  Gulu.

Ðức Cha Odama nói hai linh mục hiện đang mang một bức thư được gởi đến cho ngài bởi nhóm phiến quân. Tuy nhiên ngài cho biết, ngài vẫn chưa nhận đuợc bức thư này.

Theo thông tấn xã truyền giáo Misna, việc bắt cóc xảy ra tiếp theo một cuộc đụng độ giữa nhóm phiến quân và lực lượng quân đội Uganda. Trước khi rút lui, nhóm này cướp bóc cơ sở truyền giáo Công giáo đồng thời đã bắt cóc hai nhà truyền giáo này.

 


Back to Home Page