Ðức Thượng Phụ Chính Thống Nga

Ðang Cứu Xét Một Cuộc Gặp Gỡ Với ÐTC

Tại Một Quốc Gia Trung Lập

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thượng Phụ Chính Thống Nga Ðang Cứu Xét Một Cuộc Gặp Gỡ Với ÐTC Tại Một Quốc Gia Trung Lập.

Moscowa (Zenit 15/09/2002) - Tòa Thượng Phụ Mascowa cho biết rằng  Ðức  Thượng phụ Chính thống Nga, đức Alexy II, có thể gặp gỡ với ÐTC Gioan Phaolô II tại một quốc gia "trung lập" nếu những sự bất đồng giữa hai Giáo hội được khắc phục.

Giáo sĩ Vsevolod Tchaplin  của tòa Chính thống Moscowa nói hôm thứ bảy 14/09/2002  rằng, trước khi một cuộc họp như thế có thể xảy ra, điều cần thiết là "hãy giải quyết những vấn đề vẫn còn chưa được giải quyết, đặc biệt việc giáo hội Công giáo chiêu dụ tín đồ."

Trong một thông báo dạo tháng bảy năm 2002, phòng ngoại giao của tòa giáo chủ Chính thống Moscowa tại Nga,  đã phủ nhận quyền của giáo hội Công giáo  được rao giảng Tin Mừng, tại các lãnh thổ dưới quyền của tòa giáo chủ.

Trước đó, Tòa thánh Vatican, qua ÐHY Walter Kasper, chủ tịch hội đồng tòa thánh về hiệp nhất, giải thích rằng, "chính sách của Tòa thánh Vatican  đối với Chính thống Nga rất rõ ràng: Chúng tôi muốn đối thoại, chúng tôi muốn hợp tác, chúng tôi từ chối việc chiêu dụ tín đồ, chúng tôi muốn hiệp nhất, chúng tôi muốn nuôi dưỡng việc chăm sóc mục vụ cho những người Công giáo của chúng tôi."

Giáo sĩ Tchaplin của Chính thống giáo nói, "ông nghĩ rằng Slovenia là một địa điểm có thể cho cuộc gặp gỡ giữa ÐTC Gioan Phaolô II và thượng phụ Alexy II." Ông giải thích rằng, "Tòa thượng phụ Moscowa có nhiều mối quan hệ  thân thiện  với  ÐTGM Franc Rode của Ljubljana, vị lãnh đạo của giáo hội Công giáo Slovania. Ông nói trên dài phát thanh Moscowa rằng, chỉ có cuộc giải quyết xong  tất cả những bất đồng,  mới có thể làm cho cuộc họp giữa hai nhà lảnh đạo diễn ra được."

Mối liên hệ giữa giáo hội Công giáo và Chính thống giáo Nga trở nên đặc biệt căng thẳng, từ tháng hai năm 2002 đến nay,  khi ÐTC Gioan Phaolô II thành lập bốn giáo phận mới tại Nga.

Từ đó, một vị giám mục và bốn linh mục khác đã bị trục xuất khỏi nuớc Nga.

 


Back to Home Page