Các giám mục Peru Bênh vực ÐHY Lima

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các giám mục Peru Bênh vực ÐHY Lima.

Lima, Peru (Zenit 3/09/2002) - Hội đồng giám mục Peru bênh vực  ÐTGM của Lima,  ÐHY Juan Luis Cipriani Thorne, người vừa mới được gọi ra tòa bởi cơ quan tư pháp, để đưa ra chứng từ trong một dấu chỉ được xem là sự trả thù của Chính phủ.

Chánh án chống tham nhũng, ông Jose Luis Lecaros đã mời ÐHY ra hầu tòa hôm thứ tư 28/08/2002 như là nhân chứng trong một vụ án, sau khi nghe lời khai của cựu tổng trưởng tư pháp ông Alberto Bustamante.

Ông Bustamante tuyên bố rằng ông nghe cựu giám đốc điệp viên, và là cố vấn của tổng thống ông Vladimiro Montesino lúc đó nói rằng, ÐHY có biết trước về vụ giết 9 học sinh và một vị giáo sư xảy ra vào năm 1992 gây ra bởi nhóm dân quân.

Việc gọi ra để hầu tòa này xảy ra 48 tiếng đồng hồ sau khi ÐHY chỉ trích những vụ lạm dụng rõ ràng của bộ tư pháp trong việc chiến đấu chống tham nhũng. Báo chí địa phương cho rằng việc gọi ra hầu tòa này là một hành động trả thù của chính phủ.

ÐTGM Cipriani đã phủ nhận những lời cáo buộc hôm thứ Bảy 31/08/2002, tromg một thánh lễ có sự tham dự của tồng thống Peru, ông Alejandro Toledo;  và ngài cho biết sẽ không để phẩm giá của ngài hoặc của Giáo hội Công giáo bị "sỉ nhục."

ÐHY cho biết rằng ngài sẽ hiện diện tại bất cứ buổi  xét xử nào của tòa án để đưa ra chứng từ. Ngài nói, "tôi sẽ hiện diện bất cứ nơi nào cần thiết. Tôi không bao giờ tham dự vào những gì mà họ cáo buộc."

Hội Ðồng giám mục Peru,  đưa ra một thông báo tựa đề "không nên nói láo hoặc không làm chứng gian" trong đó đã chỉ trích việc triệu tập ngài ra hầu tòa.

Thông báo nói, "Thật cần thiết để có một cuộc điều tra về sự bội tin  trong việc giữ kín những chứng từ  mà tòa án dành cho vị cựu tổng trưởng tư pháp, đã bị đưa ra cho công chúng. Việc này đang hủy hại danh dự và tên tuổi của ÐHY Juan Luis Cipriani." Thông cáo nhấn mạnh, "bất cứ ai vi phạm luật mà tiến trình tư pháp cho phép, chính họ không xứng đáng là thành viên của tòa án."

Luật pháp quốc gia kêu gọi sự độc lập từ quyền hành của chính phủ, và rằng mỗi người trong họ đều bị trói buộc vào hiến pháp và luật pháp quốc gia. Thông báo nói tiếp, "Ðây là một nền tảng rằng, ngành tư pháp không chỉ là công bằng và xác thực nhưng cũng có nghĩa rằng nó phải gây được sự tự tin của xã hội, trong việc thực thi nhiệm vụ của nó bởi sự vô tư, không thiên vị, và bởi việc tôn trọng đặc quyền của mỗi vụ án  trong thời gian xử án."

 


Back to Home Page