Liên Hiệp Quốc Ðược Thúc Giục

Hãy Trở Thành Trung Tâm Luân Lý

Của Gia Ðình Các Quốc Gia

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Liên Hiệp Quốc Ðược Thúc Giục Hãy Trở Thành Trung Tâm Luân Lý Của "Gia Ðình Các Quốc Gia".

Johannesburg, Nam phi (Zenit 3/09/2002) - Một Viên chức Toà thánh nói Liên Hiệp Quốc cần phải ra khỏi hệ thống hành chánh lạnh lùng,    thay vào đó là hãy trở thành "trung tâm luân lý" nơi mà thế giới của người yếu được đón nhận.

ÐTGM Renato Martino, trưởng phái đoàn Tòa thánh tại cuộc họp thế giới về Môi Sinh nói rằng: Tổ chức Liên Hiệp quốc cần phải vượt qua khỏi tình trạng nguội lạnh của một cơ cấu hành chánh và hãy trở thành một trung tâm luân lý, nơi mà tất cả quốc gia trên toàn thế giới cảm thấy như là nhà của họ.

Ðể đạt được mục đích này, thật cần thiết để phát triển "một sự nhận thức chia sẽ của con người, như nó đã là, một "gia đình của các quốc gia." Ngài nói, trong một gia đình đích thật, người mạnh không đàn áp người yếu, và tất cả đều được đón nhận và được phục vụ."

ÐTGM kết luận, "trong thế giới tùy thuộc lẫn nhau  và trong toàn cầu hóa, tinh thần gia đình phải được nuôi dưỡng, nếu sự tiến trình thực sự  hướng về mục đích và ý kiến của sự "Phát Triển" trở thành hiện thực.

Vị quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Liên hiệp quốc đưa ra đề nghị này dựa vào bài diễn văn của ÐTC Gioan Phaolô II tại Liên Hiệp quốc vào năm 1995.

 


Back to Home Page