Ðức Thánh Cha gởi điện văn chúc mừng

nhân dịp khánh thành

Tân Vương Cung Thánh Ðường Los Angeles

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha gởi điện văn chúc mừng nhân dịp khánh thành Tân Vương Cung Thánh Ðường Los Angeles.

Vatican (Zenit 25/08/2002) - Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II biểu lộ sự vui mừng của Ngài  với  hàng giáo sĩ và giáo dân tại tổng giáo phận Los Angeles nhân ngày cung hiến tân Vương Cung Thánh Ðường, trong bức thư được Phòng Báo Chí Tòa Thánh  công bố hôm thứ Bảy 24/08/2002.

Bức thư được viết bằng tiếng La Tinh và gởi cho Ðức Hồng Y James Francis Stafford, chủ tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng về Giáo Dân. Nhân dịp cung hiến tân Vương Cung Thánh Ðường, sẽ diễn ra vào ngày 2/09/2002, Ðức Thánh Cha đã chỉ định Ðức Hồng Y James Francis Stafford làm đặc sứ của ngài trong biến cố này.

Trong thư Ðức Thánh Cha đã yêu cầu Ðức Hồng Y chuyển đến tất cả những người tham dự lời chào thăm và phép lành của ngài, cũng như niềm hy vọng rằng tân Vương Cung Thánh Ðường sẽ đóng góp vào việc tăng trưởng đức tin và sự nhiệt thành vững mạnh.

Vương Cung Thánh Ðường cũ của Tổng Giáo Phận, đã phải đóng cửa vì hư hại sau trận động đất năm 1994.

Ðức Hồng Y Roger Mahony, Tổng Giám Mục Los Angeles, đã mời các vị lãnh đạo các tôn giáo tham dự một buổi lễ cầu nguyện liên tôn  cho các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố hôm 11/09/2002.

Ðịa điểm của Vương Cung Thánh Ðường mới, được mua vào năm 1996 và mô hình Vương Cung Thánh Ðường mới nầy đã được phác hoạ  bởi kiến trúc sư người Tây Ban Nha, ông José Rafael Moneo, thuộc giáo phận Madrid.

Khu vực Vương Cung Thánh Ðường rộng 2.5 mẫu tây bao gồm nhà ở, trung tâm hội họp và một bãi đậu xe ngầm dưới đất, có thể chứa được 600 xe hơi.

 


Back to Home Page