Ðức Thánh Cha cử

Ðức Hồng Y Alfonso Lopéz Trujillo

Ðại diện ÐTC tại Cuộc họp Thế Giới về Gia đình

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha cử Ðức Hồng Y Alfonso Lopéz Trujillo Ðại diện ÐTC tại Cuộc họp Thế Giới về Gia đình.

Vatican (Zenit 25/08/2002) - Ðức Thánh Cha đã cử Ðức Hồng Y Alfonso Lopéz Trujillo cầm đầu phái đoàn tại cuộc họp Thế giới về Gia Ðình, sẽ được tổ chức vào tháng Giêng năm 2003, tại Manila, Phi luật Tân.

Ðức Hồng Y người Colombia, chủ tịch Hội Ðồng Toà thánh về Gia Ðình sẽ theo dõi việc chuẩn bị cho Ngày Quốc Tế Gia Ðình tổ chức trong thời gian từ 23 đến 26 tháng Giêng năm 2003 tại Manila.

Hôm thứ Hai 19/08/2002 tuần truớc, trong ngày cuối của chuyến viếng thăm của ÐTC tại Ba Lan, tiến sĩ Joaquin Navarro-Valls, phát ngôn viên Tòa Thánh đã cho biết về điều này và nói rằng Ðức Thánh Cha cũng bày tỏ ước muốn viếng thăm Philippines. Nhưng chuyến đi này đang được Tòa Thánh nghiên cứu.

Khi công bố quyết định bổ nhiệm trên của Ðức Thánh Cha hôm thứ bảy (24/08/2002), Tòa Thánh không cho biết thêm chi tiết nào khác về việc ÐTC có thể đến  Manila hay không.

Năm 1994, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã giao phó trọng trách tổ chức năm  Quốc Tế Gia Ðình cho Hội Ðồng Toà Thánh về Gia Ðình, và vào tháng Mười năm 1994, một cuộc họp đầu tiên giữa ÐTC và các Gia Ðình trên toàn thế giới đã được tổ chức tại Rôma.

Cuộc  họp lần thứ hai đã được tổ chức tại Rio de Janeiro, bên Brazil, năm 1997, và Ngày Quốc Tế Gia Ðình lần thứ Ba đã được tổ chức tại Rôma trong Năm Thánh 2000.

 


Back to Home Page