Ðức Thánh Cha Nhấn Mạnh

Về Ơn Gọi Của Con Người

đối với vấn đề Sinh Thái Học

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Nhấn Mạnh Về Ơn Gọi Của Con Người đối với  vấn đề Sinh Thái Học.

Tin Castel Gandolfo (Zenit 25/08/2002) - ÐTC nói, "ơn gọi sinh thái học" của con người trở nên cấp bách hơn bao giờ hết, trước những đe dọa lớn lao đối với môi sinh. Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã công bố  một sứ điệp trước ngày khai mạc Hội Nghị Thượng Ðỉnh của Liên Hiệp Quốc về môi sinh, đang diễn ra từ thứ Hai 26/08/2002 đến 4/09/2002 tại Johannesburg, Nam Phi.

Trước khi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật ngày 25/08/2002 tại Castel Gandolfo, Ðức Thánh Cha nói: "Con người cảm thấy thật nhỏ bé trước sự Quan Phòng kỳ diệu của Thiên Chúa, được biểu lộ trong việc tạo dựng và lịch sử. Ðồng thời con người thụ tạo cũng nhận thức rằng họ là người đón nhận sứ điệp tình yêu, một sứ điệp mời gọi họ phải có trách nhiệm."

Ðức Thánh Cha nói tiếp: "Con người, thật ra, đã được Thiên Chúa bổ nhiệm như là những người coi sóc, vun xới và bảo vệ trái đất. Từ điểm này phát xuất điều mà chúng ta có thể gọi là "ơn gọi sinh thái học", một ơn gọi mà trong thời đại của chúng ta đang trở  nên cấp bách hơn bao giờ hết."

Liên hệ đến hội nghị đang diễn ra tại Johannesburg, Ðức Thánh Cha nói : "Tất cả chúng ta hy vọng rằng một số lớn các nhà lãnh đạo quốc gia, và chính phủ hiện diện, cũng như những người tham dự khác sẽ thành công trong việc tìm ra các phương thế hữu hiệu cho một sự phát triển nhân loại toàn diện,  cân nhắc đến các chiều kích kinh tế, xã hội và môi trường."

Ðức Thánh Cha nhấn mạnh: "Trong một thế giới mà quan hệ tương tác với nhau càng ngày càng gia tăng, hòa bình, công lý và sự bảo vệ thiên nhiên cần phải là hoa trái của nỗ lực chung, khi mọi người cùng theo đuổi những thiện ích chung."

 


Back to Home Page