Phật giáo biểu tình chống đối

việc nước Nga từ chối cấp chiếu khán

cho đức Dalai Lama

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phật giáo biểu tình chống đối việc nước Nga từ chối cấp chiếu khán cho đức Dalai Lama.

Moscow (Zenit 22/08/2002) - Khoảng 150 tín đồ phật giáo đã biểu tình trước bộ ngoại giao Nga chống lại quyết định từ chối cấp chiếu khán cho Ðức Dalai Lama viếng thăm những nước cộng hòa Phật giáo thuộc Liên bang Nga.

Khoảng 35 tín đồ đã bị bắt giam tại đồn cảnh sát hôm thứ Năm 22/08/2002, trong khi hai người khác được đưa vào gặp ông Leonid Safonov, trưởng ban an ninh của bộ ngoại giao, người mà theo thông tấn xã Interfax - đã cho những người biểu tình biết rằng, quyết định chống lại nhà lãnh đạo tinh thần Tây tạng được đưa ra từ "cấp cao hơn."

Một phát ngôn nhân của Tây tạng cho biết, Ðức Dalai Lama dự định sẽ đến thăm cộng hòa Buriatia, Tuva và Kalmukia, nơi có khoảng 1 triệu tín đồ phật giáo đang sinh sống.

Các nhà lãnh đạo Phật giáo gần đây đã viết thư cho tổng thống Vladimir Putin yêu cầu ông cho phép vị lãnh đạo tinh thần được thực hiện chuyến viếng thăm.

Nhiều quan viên nói quyết định từ chối cấp chiếu khán cho Ðức Dalai Lama lần thứ hai trong vòng hai năm, là do quyết tâm của chính phủ Nga không muốn tạo sự phiền phức trong chiến lượt cũng như các mối liên hệ kinh tế với Trung quốc.

Thủ tướng nước Nga, ông Mikhai Kasyanov hiện đang kết thúc chuyến viếng thăm tại Trung quốc.

Các nhà lãnh đạo Phật giáo hi vọng rằng, sau chuyến viếng thăm của ông Kasyanov, điện Cẩm linh sẽ tay đổi quyết định và  cho phép đức Dalai Lama viếng thăm nước Nga. Chuyến viếng thăm cuối cùng của Ðức Ðại Lai Lạtma tại Nga là vào năm 1992.

 


Back to Home Page