Hoa kỳ quan tâm đến bản án tử hình

đối với người đàn bà người Nigeria

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hoa kỳ quan tâm đến bản án tử hình đối với người đàn bà người Nigeria.

Washington (Zenit 21/08/2002) - Hoa kỳ đã lên tiếng lo lắng về một quyết định của một tòa án tại Nigeria nhằm ném đá cho đến chết một người đàn bà độc thân vì đã có con bên ngoài hôn nhân.

Ðang lúc trường hợp này đang được tiến hành thủ tục kháng án, phụ tá phát ngôn nhân của bộ ngoại giao Hoa kỳ, ông Philip T. Reeker nói hôm thứ ba (20/08/2002), "chúng tôi hi vọng việc này được thực hiện trong tiến trình công bằng và hợp pháp đối với bị cáo."

Một tòa án Hồi giáo tại miền bắc Nigeria đã bác đơn kháng cáo của người đàn bà, và luật sư của bà cho biết, họ đang xếp đặt để kháng án lên tòa ánh tối cao Hồi giáo. Nếu việc này thất bại, họ sẽ kháng án lên tòa án tối cao của chính phủ, nơi trường hợp này sẽ được đem ra xét xử giữa hiến pháp của quốc gia và các nhà lãnh đạo Hồi giáo.

Việc áp đặt luật hồi giáo tại nhiều tiểu bang tại Nigeria đã tạo ra nhiều cuộc chạm trán giữa các tín hữu Thiên chúa giáo và Hồi giáo.

Bà Amina Lawal, 30 tuổi, đã bị kết án dạo tháng ba năm 2002 sau khi bà sinh con sau hơn 9 tháng kể từ ngày bà li dị.

 


Back to Home Page