ÐTC nhắc lại mục đích

chuyến viếng thăm của ngài tại BaLan

là để công bố lòng Nhân Từ của Thiên Chúa

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC nhắc lại mục đích chuyến viếng thăm của ngài tại BaLan là để công bố lòng Nhân Từ của Thiên Chúa.

Tin Vatican - (Va.21/08/2002) - Trong buổi tiếp kiến chung  hằng tuần  vào sáng thứ tư  21 tháng 8/2002, tại Castel Gandolfo, thay vì trong  Ðại Thính Ðường Phaolô VI  ở nội thành Vatican,  ÐTC đã nhắc lại chuyến viếng thăm vừa kết thúc của ngài tại BaLan.

Sau khi cám ơn các cấp thẩm quyền đạo đời và dân chúng BaLan đã đón tiếp ngài cách thật nồng nhiệt, ÐTC  xác định một lần nữa mục tiêu chính của chuyến viếng thăm là công bố tình thương nhân từ của Thiên Chúa, qua việc Cung Hiến Ðền Thờ mới dâng kính Thiên Chúa Nhân Từ, và tôn phong bốn vị tân chân phước, mà ÐTC gọi là "những chứng nhân của lòng nhân từ Chúa". Lòng sùng kính "Tình thương nhân từ của Thiên Chúa" đã được thánh nữ tu Faustina, người BaLan, phổ biến. "Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng phó thác vào Chúa!" Ðó là lời cầu nguyện đơn sơ mà thánh nữ tu Faustina  đã dạy chúng ta, và là lời cầu nguyện mà chúng ta có thể thốt lên trong mọi hoàn cảnh. ÐTC đã tâm sự cho biết  chính ngài, khi còn trẻ, lúc làm linh mục  rồi giám mục, trong những lúc khó khăn của lịch sử BaLan, ngài đã thường lặp đi lặp lại lời cầu nguyện nầy, và cảm nghiệm được sức mạnh và sự hiệu nghiệm của lời cầu đơn sơ nầy.

 


Back to Home Page