Dân chúng BaLan

chuẩn bị đón tiếp ÐTC đến viếng thăm

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Dân chúng BaLan chuẩn bị đón tiếp ÐTC đến viếng thăm.

Tin Balan (Apic 11 tháng 8/2002) - Thứ sáu  16 tháng 8 năm 2002,  ÐTC Gioan Phaolô II lên đường  về thăm quê hương BaLan, lần thứ 8. Và đây sẽ là chuyến viếng thăm quốc tế lần thứ 98, kể từ khi lên kế vị thánh Phêrô tại ngai tòa Roma.

Cao điểm của chuyến viếng thăm ba ngày, từ ngày 16 đến 19 tháng 8/2002, là thánh lễ thánh hiến Nhà Thờ mới, dâng kính "Thiên Chúa Nhân Từ" tại LAGIEWNIKI, nằm ở ngoại ô thành phố Cracovia, tòa Tổng Giám Mục của ngài trước đây. Với  lễ Thánh Hiến  Nhà Thờ mới nầy, ÐTC Gioan Phaolô II muốn chính thức xác nhận lòng sùng kính  "Tình Thương Nhân Từ của Thiên Chúa", một việc đạo đức đã được nữ tu người BaLan, nữ tu Faustina Kowalska, phổ biến  vào thời trước thế chiến thứ hai. Nữ Tu Faustina nầy đã được ÐTC phong hiển thánh vào tháng tư năm 2000. Ban tổ chức dự trù sẽ có khoảng 2 triệu tín hữu BaLan và từ các nước phụ cận, đến tham dự  Lễ Thánh Hiến nầy. Ngoài ra, còn có những nhân vật chính trị đến dự, như Tổng Thống BaLan, Ông  Aleksander Kwasniewski,  Tổng thống cộng hòa Slovaque, Ông Rudolf  Schuster, Tổng thống cộng hòa Lithuani, Ông Valdas Adamkus,  và cựu tổng thống BaLan, Ông Lech Walesa.

Vì sức khỏe yếu kém, nên ÐTC Gioan Phaolô II được chính quyền BaLan chăm sóc đặc biệt trong chuyến viếng thăm nầy: Bệnh Viện của cựu thủ đô BaLan,  được chuẩn bị sẵn sàng, với khoảng 150  bác sĩ và  chuyên viên, thay phiên nhau trực 24 giờ trên 24 giờ. Ngoài ra, còn có ba trực thăng  trực sẵn, đề phòng mọi bất trắc. Thêm vào đó, còn có 10 xe cứu thương, luôn luôn di chuyển theo ÐTC.

 


Back to Home Page