Ban Tổ Chức Ngày Quốc Tế Giới Trẻ

mong ước có sự dâng cúng

để bù đắp cho sự thiếu hụt ngân sách

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ban Tổ Chức Ngày Quốc Tế Giới Trẻ mong ước có sự dâng cúng để  bù đắp cho sự thiếu hụt ngân sách.

Tin Toronto (CNS, AFP 9 tháng 8/2002) - Ban Tổ Chức Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, hôm thứ sáu, ngày 9 tháng 8/2002, đã cho biết là  ngân sách chi thu đã bị thâm thụt đến 30 triệu tiền Canada, tức khoảng 19 triệu mỹ kim, và xin ân nhân giúp đỡ để bù vào  sự thiếu hụt nầy.

Ban Tổ Chức đã hy vọng được 350 ngàn bạn trẻ ghi danh, nhưng trên thực tế chỉ có 187,000 bạn trẻ ghi danh và đóng  tiền tham dự. Vì thế mà số tiền thu vào bị thiếu hụt. Mặc dù con số các bạn trẻ tham dự vào những biến cố  cuối cùng lên đến khoảng 800 ngàn, nhưng đa số đã đến tham dự mà không không đóng tiền ghi danh, vì đây là những biến cố mở rộng cho tất cả.

Tuy nhiên, dù bị thiếu hụt tài chánh, nhưng Hội Ðồng Giám Mục Canada thẩm định là Ngày Quốc Tế Giới Trẻ vừa qua là một thành công, và 72 giáo phận toàn quốc sẽ lãnh trách nhiệm bù vào số thiếu hụt nầy.

Linh Mục Thomas Rosica, Tổng Thư  Ký Ủy Ban  Quốc Gia  Tổ Chức Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, cho biết là bắt đầu thứ hai, 12 tháng 8/2002, sẽ mở chiến dịch xin tiền toàn quốc.

Ðức Tổng Giám Mục Anthony Meagher, TGP Kingston, bang Ontario, chủ tịch Ủy Ban Giám Mục Canada đặc trách ngày Quốc Tế Giới Trẻ cho biết: tổng số chi phí cho Ngày nầy lên đến  67 triệu tiền Canada, tức khoảng 42 triệu mỹ kim.

 


Back to Home Page