Công giáo và Hồi giáo

cộng tác chống lại nạn kỳ thị chủng tộc

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Công giáo và Hồi giáo cộng tác chống lại nạn kỳ thị chủng tộc.

Tin Vatican (Vat. 9 tháng 8/2002) - Ủy Ban Liên Lạc Công Giáo và Hồi Giáo, sau cuộc họp tại Anh Quốc, trong hai ngày 12 và 13 tháng 7/2002, đã ra thông cáo chung hôm thứ sáu mùng 9 tháng 8/2002, xác định lập trường chung: từ bỏ  chủ nghĩa chủng tộc, vừa đồng thời cộng tác với nhau để loại bỏ những thành kiến có thể dẫn đưa đến việc kỳ thị chủng tộc.

Thông cáo chung viết như sau: "Chúng tôi  xác định rằng cả hai tôn giáo chúng tôi đều dạy rằng Thiên Chúa Toàn Năng đã tạo dựng mọi người bình đẳng trong phẩm giá, và do đó chúng tôi loại bỏ mọi hình thức của chủ nghĩa chủng tộc. Chúng tôi  lên án những thực hành có tính cách kỳ thị chủng tộc trong nhiều xã hội hiện nay và chúng tôi lãnh lấy trách nhiệm dấn thân loại bỏ những thành kiến và hiểu lầm, là những gì có thể làm phát sinh sự kỳ thị chủng tộc. Chúng tôi tin rằng việc gắn bó với những giá trị tôn giáo và sự dấn thân trong việc đối thoại, để đạt đến sự  hiểu nhau và tôn trọng nhau, (rằng  sự gắn bó và dấn thân nầy)  sẽ dẫn đưa đến một  thế giới công bằng và hòa bình.

 


Back to Home Page