Tòa Thánh Vatican giảm bớt chi phí

trong lãnh vực truyền thông xã hội

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tòa Thánh Vatican giảm bớt chi phí trong lãnh vực truyền thông xã hội.

Tin Roma (Apic 5 tháng 8 năm 2002) - Ðể tiết kiệm, Tòa Thánh Vatican đang nghiên cứu khả thể giảm bớt những ấn bản bằng các ngoại ngữ của  Tuần Báo "Quan Sát Viên Roma".

Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo "Tấm Gương Soi" (Der Spiegel), xuất bản tại Ðức, Ðức Hồng Y Sergio Sebastiani giải thích  việc Tòa Thánh Vatican cần phải giảm bớt những chi phí trong lãnh vực các phương tiện truyền thông xã hội. ÐHY Sebastiani cho biết rằng những hoạt động của Tòa Thánh trong lãnh vực truyền thông là rất tốn kém, và rằng khả  năng tài chánh của Tòa Thánh không còn có thể chịu đựng được nữa. ÐHY đã đưa ra con số như sau: số tiền hằng năm dành cho các hoạt động truyền thông là 20.6 triệu Euro, nhưng tổng số chi ra lên đến 42.2 triệu Euro. Như thế,  ngân sách bị thâm thụt hơn 20 triệu Euro mỗi năm, trong lãnh vực truyền thông.

Vì thế, Tòa Thánh đang nghiên cứu khả thể giảm bớt các ấn bản bằng ngoại ngữ của Tuần Báo "Quan Sát Viên Roma". Tuy nhiên, ÐHY  chưa xác định là ấn bản bằng ngôn ngữ nào, bị bãi  bỏ.

Hiện nay, Tòa Thánh xuất bản nhật báo "Quan Sát Viên Roma"   bằng tiếng Ý;  và hằng tuần,  tuần báo "Quan Sát Viên Roma" được xuất bản bằng năm thứ tiếng Âu Châu, là tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha, và Tiếng Ðức. Ngoài ra, hằng tháng, còn có  Nguyệt San "Quan Sát Viên Roma" bằng tiếng Ba Lan nữa.

 


Back to Home Page