Ðại Hội Quốc Tế về Gia Ðình tại Manila

sẽ giúp bảo vệ gia đình

và phát triển mục vụ gia đình

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðại Hội Quốc Tế về Gia Ðình tại Manila sẽ giúp bảo vệ gia đình và phát triển mục vụ gia đình.

Tin Manila (Ucan 9 tháng 8/2002) -  Bà Henrietta de Villa, tổng thư ký Ủy Ban Tổ Chức Trung Ương của Hội Nghị Quốc Tế Gia Ðình tại Manila, vào tháng Giêng năm 2003 vừa cho biết là sẽ có khoảng 10,000 đại diện tham dự Ðại Hội, mặc    tình hình kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, tình trạng sức khỏe của ÐTC bị yếu kém, và những  quan tâm về an ninh. Bà Henrietta de Villa  cho biết thêm rằng: đây là lần đầu tiên Hội Nghị Quốc Tế Gia Ðình được tổ chức tại Châu Á nói chung, và tại Manila nói riêng. Hội Nghị có thể là điểm khởi đầu để phát triển thêm  tác vụ mục vụ   gia đình.

ÐHY JAIME SIN, TGM Manila, đã gởi thơ mời đến  những Hội Ðồng Giám Mục, tại 130 quốc gia trên thế giới; đồng thời Ngài cũng đã gởi thơ mời  đến 450 phong trào hay tổ chức phò gia đình và phò sự sống. Ngoài ra, 79 giáo phận của Giáo hội Công giáo tại Phi luật tân cũng được mời tham dự.

Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ đã hứa là sẽ  gởi đến Manila khoảng 1,000 hay nhiều hơn những đại diện tham dự. Nước Ý sẽ gởi  khoảng 300 đại diện. Những  phái đoàn được mời, từ Nam Hàn, Nhật Bản, Ðài Loan, Hồng Kông, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Singapor và Mã Lai, đã trả lời vừa hỏi thêm những chi tiết liên quan đến Ngày Quốc Tế  Gia Ðình nầy.

Bà Henrietta de Villa, vừa chấm dứt nhiệm kỳ Ðại Sứ Phi Luật Tân cạnh Tòa Thánh. Vào năm 1995, Bà cũng đã giữ chức vụ Tổng Thư Ký Ủy Ban Tổ Chức Trung Ương Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Manila.

 


Back to Home Page