Ðức Ðạt Lai Lạt Ma

thủ lãnh Phật Giáo Tây Tạng

không được phép đến Cămpuchia

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Ðạt Lai Lạt Ma, thủ lãnh Phật Giáo Tây Tạng, không được phép đến Cămpuchia.

Tin Cămpuchia (Apic 9/08/2002) - Thứ sáu ngày 9 tháng 8/2002, Thủ Tướng Cămpuchia, Ông Hun Sen, đã công bố là Ðức Ðạt Lai Lạt Ma, thủ lãnh tinh thần của người dân Tây Tạng, không được phép đến Cămpuchia, để tham dự Hội Nghị Phật Giáo Thế Giới, sẽ được tổ chức vào đầu tháng 12 năm 2002.

Ðại Hội Phật Giáo Thế Giới tại Phnom Penh (Nam Vang) vào tháng 12 năm 2002, sẽ quy tụ  khoảng 100 vị lãnh đạo cao cấp Phật Giáo, đến từ 16 quốc gia, cùng với khoảng 1,000  phật tử.

Ngỏ lời với giới báo chí, Thủ Tướng Hun Sen đã nói như sau: "Tất cả những tu sĩ Phật Giáo nào  được Trung Quốc giới thiệu đến,  sẽ được  tiếp đón tại Cămpuchia".

Ðức Ðạt Lai Lạt Ma, vị lãnh đạo của Phật giáo Tây Tạng, hiện sống lưu vong bên Ấn Ðộ, sau khi chạy khỏi Tây Tạng, lúc Trung Quốc tiến chiếm lãnh thổ nầy, vào năm 1951. Và Trung Quốc không có thiện cảm với bất cứ quốc gia nào tiếp đón Ðức Ðạt Lai Lạt Ma.

Hiện tại Trung Quốc có nhiều đầu tư tại Cămpuchia, và mối liên lạc ngoại giao giữa hai  quốc gia, Trung Quốc và Cămpuchia, đã được  thiết lập từ lâu, thời Vua Norodom Sihanouk còn cai trị Cămpuchia. Hiện tại  Ông Hoàng Sihanouk đang  được trị bệnh  bên Trung Quốc. Ðây là yếu tố giải thích tại sao Thủ Tướng Hun Sen  của  Cămpuchia, vừa  lên tiếng không chấp nhận Ðức Ðạt Lai Ðạt Ma đến dự Hội Nghị Quốc Tế Phật Giáo tại Phnom Penh.

 


Back to Home Page