Cuộc tấn công vào trường Kitô ở Pakistan

là nhắm vào phương Tây

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cuộc tấn công vào trường Kitô ở Pakistan là nhắm vào phương Tây.

Pakistan - Islamabad (Reuters 6/08/2002) -Mục tiêu cuộc tấn công của các tay súng vào một trường học Kitô hôm 5/08/2002 ở Pakistan,  là nhắm vào phương Tây hơn là vào người Kitô thiểu số tại nước này.

Ðó là nhận định của các giới chức chính phủ và ngoại giao đoàn theo sau cuộc điều tra. Trường Kitô Murree bị 2 tay súng tấn công hôm thứ hai (5/08/2002), và là nơi có nhiều con em của các nhà truyền giáo tại Pakistan theo học. Cha mẹ các em thuộc các quốc tịch như Mỹ, Anh, Canada, Ðức, Australia, New Zealand..v..v... Có 6 người bị thiệt mạng và 3 người bị thương trong vụ tấn công, nhưng không em nào trong số 146 học sinh,  con cái của các nhà truyền giáo cũng như  của nhân viên ngoại quốc của trường,  bị phương hại. Ông Russel Morton, hiệu trưởng của trường Kitô Murree nói với ký giả của hãng thông tấn như sau: "Sự kiện chúng tôi trở thành mục tiêu bị tấn công rõ ràng là vì chúng tôi là người Tây Phương chứ không chỉ vì là người kitô mà thôi".

Một nguồn tin khác từ Pakistan cho biết 3 tay súng bị tình nghi là những kẻ tấn công vào trường học nói trên,  đã tự sát bằng lựu đạn vào hôm thứ ba (6/08/2002), sau khi bị cảnh sát chặn lại, tại một trạm kiểm soát. Cảnh sát nghĩ ba người này có dính líu tới vụ tấn công vào trường Murree nhưng không cho biết thêm chi tiết. Thứ tư  (7/08/2002), giới hữu trách cho biết họ đã nhận được một lá thư để trước cửa trường, trong đó tổ chức có tên là "Trả thù cho người dân Pakistan" cảnh cáo là sẽ có nhiều vụ tấn công tuơng tự trong thương lai. Lá thư này đã được ban quản nhiệm của trường trao cho cảnh sát. Shahbaz Bhatti, chủ tịch Liên Minh Các Người Thiểu Số tại Pakistan đã đọc lá thư này cho biết trong đó có đoạn ghi như sau: "Ðây chỉ là khởi đầu của cuộc trả thù vì những tội ác mà Hoa Kỳ đang vi phạm tại Afghanistan, Pakistan, Kashmir và Palestine. Chúng tôi sẽ tiếp tục tấn công."

 


Back to Home Page