Vài con số liên quan đến chuyến viếng thăm

của ÐTC tại Toronto, Guatemala và Mehicô

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài con số liên quan đến chuyến viếng thăm của ÐTC tại Toronto, Guatemala và Mehicô.

Tin Mehicô (Apic 1 thang 8/2002) - Theo hãng tin Công giáo Thụy Sĩ (Apic) thì ÐTC đã trở về đến Roma, kết thúc chuyến viếng thăm lần thứ  97, tại  ba địa điểm Toronto, Guatemala và Mêhicô, tuy có vẽ mệt, nhưng gương mặt lại vui tươi, vì những kết quả tích cực nhận thấy được. Hiện tại, ÐTC ra cư ngụ nơi Nhà Nghỉ Mát ở Castel Gandolfo, vừa chuẩn bị cho chuyến viếng thăm sắp đến tại BaLan, từ ngày 16 đến 19 tháng 8 năm 2002.

Trong 10 ngày viếng thăm, ÐTC đã vượt qua 22,226 cây số, và chỉ đọc tổng cộng 11 bài diễn văn. So với chuyến viếng thăm đầu tiên, vào năm 1979,  tại Cộng Hòa Dominic, Mêhicô và Quần Ðảo Bahamas,  khi vừa được chọn lên ngai tòa Thánh Phêrô ở Roma, ÐTC đã đọc 36 bài diễn văn trong vòng 7 ngày.

Mặc dù sức khỏe đã yếu kém, ÐTC vẩn còn sức thu hút đám đông: tại Toronto, trong những ngày từ 23 đến 28 tháng 7/2002, ÐTC đã quy tụ được gần một triệu người trẻ quanh ngài trong những cử  hành Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 17; tại Guatemala, có hơn nửa triệu người đến dự lễ Phong Hiển Thánh, và tại Mêhicô,  có nguồn tin cho rằng con số có thể lên đến gần 5 triệu.

Tổng cộng con số các vị thánh và chân phước đã được ÐTC tôn phong, từ khi lãnh nhận tác vụ Phêrô tại Roma đến nay, là 464 vị Thánh và 1,290 vị Chân Phước (Á Thánh). Con số nầy vượt hơn tổng số tất cả các vị thánh và á thánh đã được các vị giáo hoàng tiền nhiệm ngài tôn phong.

Vào thời điểm, ngày mùng 9 tháng 10 năm 1977, ngày phong thánh cuối cùng  do Ðức  Phaolô VI cử hành,  thì tổng số  những vị thánh đã được tôn phong, qua   quy định chính thức của Bộ Phong Thánh được thành lập năm 1588,    302 vị thánh và 1,201 vị Á Thánh.

Ðức Gioan Phaolô II là vị giáo hoàng đã đạt được nhiều thành tích, đáng ghi nhớ mãi mãi.

 


Back to Home Page