Tổng thống Bush ký đạo luật

bảo vệ trẻ sơ sinh

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tổng thống Bush ký đạo luật bảo vệ trẻ sơ sinh.

Hoa Kỳ - Pennsylvania (AFP 5/08/2002) -Hôm thứ hai 5/08/2002, tổng thống George W. Bush của Hoa Kỳ đã ký đạo luật bảo vệ pháp lý cho tất cả các trẻ em, luôn cả những bào thai còn sống sau một vụ phá thai.

Trong bài diễn văn tuyên dương 9 người thợ mỏ được cứu thoát sau nhiều ngày bị kẹt trong một mỏ than, tổng thống Bush nói rằng đạo luật mới này nhằm đảm bảo rằng mỗi một em bé được sinh ra, gồm cả trẻ sơ sinh còn sống sau một vụ phá thai, đều được coi như là một con người dưới luật của chính phủ liên bang. Không luật lệ nào cho phép hủy diệt một trẻ em còn sống khi được sinh ra". Theo ông Bush, đạo luật mới này là một bước tiến tới ngày mà mỗi trẻ em sinh ra đều được đón nhận và bảo vệ bởi luật pháp. Ông xác quyết: "Qua việc bảo vệ kẻ yếu và dễ bị tấn công, không hoàn hảo và bị ruồng bỏ, chúng ta bảo vệ một nền văn hóa của sự sống".

Ðạo luật mới được tổng thống Bush bao gồm điều khoản tu chính về định nghĩa của từ "con người", "một trẻ em", hay "một cá nhân". Ðịnh nghĩa này bao gồm cả những bào thai còn sống sót sau một vụ phá thai. Trước đó, dự luật được cả lưỡng viện Hoa Kỳ thông qua với tỉ lệ đa số.

 


Back to Home Page